Hạt giống số 5 Soderling bị loại

Tay vợt người Thụy Điển Robin Soderling (ảnh) đã trở thành hạt giống nam có thứ hạng cao nhất bị loại khỏi Wimbledon sau một tuần thi đấu khi để thua tay vợt mới 18 tuổi Bernard Tomic sau ba séc với các tỷ số 6 - 1, 6 - 4, 7 - 5.

Ảnh: AFP/TTXVN


Với thành tích này, Tomic đã trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 4 của Wimbledon trong vòng 21 năm qua. sau khi Michael Chang và Goran Ivanisevic làm được điều đó hồi 1990. Và cũng nhờ nó, anh sẽ vượt mặt đàn anh Heywitt để trở thành tay vợt có thứ hạng cao nhất Ôxtrâylia.

Ở vòng tiếp theo, Tomic sẽ gặp tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic. Với những gì đã thể hiện, Tomic hứa hẹn sẽ là một "khúc xương khó gặm" cho Djokovic khi hai người gặp nhau ở vòng 4. Đó là điều đáng lo, bởi hơn bao giờ hết, Djokovic cần phải tiết kiệm sức lực. Những đối thủ chính của anh, Nadal và Federer, đều đã ghi tên vào vòng 4 một cách khá nhẹ nhàng. Nadal chỉ phạm có 2 lỗi đánh hỏng trong chiến thắng 3 - 0 trước Giles Mueller, trong khi Federer cũng chỉ mất có 3 séc để hạ David Nalbandian, người từng thắng anh tới 8 lần trong 18 lần đối đầu ở quá khứ. Ở vòng 4, đối thủ của Federer sẽ là hạt giống số 18 Mikhail Youzhny, còn đối thủ của Nadal sẽ là Del Potro, người vẫn đang trên hành trình tìm lại mình sau chấn thương.

Ở nội dung đơn nữ, một vài bất ngờ nho nhỏ đã xảy ra khi những tay vợt được đánh giá khá cao là Francesca Schiavone, Julia Goerges, và Ana Ivanovic đều phải gác vợt từ vòng 3. Nhưng thế không có nghĩa là vòng 4 sẽ kém hấp dẫn. Những cái tên được chờ đợi nhất, như Caroline Wozniacki, Maria Sharapova, Marion Bartoli, hay Serena Williams đều đã ghi tên mình vào vòng 4.

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN