Giải vô địch thế giới bóng đá nữ 2015

Hấp dẫn và hướng tới tương lai

Giải vô địch thế giới bóng đá nữ đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Trong khi Đức và Mỹ làm nên một cặp bán kết không thể hấp dẫn hơn, thì Anh cũng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để cùng nhà ĐKVĐ Nhật Bản tạo nên một cặp đấu hấp dẫn không kém, đánh dấu một mùa giải thành công.

 

Anh chạm mốc lịch sử

 

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ nước Anh, họ vào được tới vòng bán kết của một giải Vô địch thế giới, điều mà các cầu thủ nam Anh hiện nay cũng đang mơ. Thế nhưng để có được thành công này, bóng đá nữ nước Anh được sự hậu thuẫn bởi cả sự nỗ lực của từng nữ cầu thủ để theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp trong suốt 1 năm chứ không chỉ là tập trung để thi đấu chỉ phục vụ cho những giải đấu ngày hè. Bóng đá luôn là một sự khổ luyện. Nói tới bóng đá nữ, mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều và sẽ rất khó để mỗi cầu thủ có thể phát triển nếu không được thi đấu chuyên nghiệp để mỗi ngày tập luyện và cọ xát.

 

Đội tuyển nữ Anh đã làm nên lịch sử khi lần đầu lọt vào bán kết một kỳ World Cup. (Ảnh: AP)


Cho đến nay, bóng đá Anh đã xây dựng được một giải Vô địch bóng đá nữ (FA Women's Super League) nhưng trên thực tế vẫn là một nền bóng đá nữ bán chuyên và non trẻ. Điều đó được thể hiện ở chính việc một số cầu thủ tài năng của họ như tiền vệ Sue Lopez thường ra nước ngoài thi đấu kể cả tham gia vào các giải đấu bán chuyên ở Italy thay vì thi đấu ở giải quốc nội. Clare Rafferty vẫn phải làm thêm việc tư vấn tài chính để nuôi giấc mộng bóng đá.

 

Tiền đạo Jodie Taylor, người ghi 1 bàn thắng góp phần vào chiến thắng 2 - 1 trong trận tứ kết Anh gặp Canada giúp đội bóng Tam Sư vào được bán kết - đã phải “lưu lạc” tới nhiều nước như Australia, Thụy Điển và sau đó là dừng bước ở Mỹ để được tham dự các giải đấu suốt năm và sống đời sống của một cầu thủ chuyên nghiệp.

 

Chính sự khó khăn trong tìm kiếm cơ hội thi đấu đỉnh cao, chính cách đội tuyển nữ với lứa cầu thủ như Lucy Bronze, Steph Houghton, Karen Carney, Eniola Aluko, Toni Duggan và Jill Scott thi đấu và lọt vào bán kết đã khiến ngay cả các cầu thủ bóng đá nam của đất nước này cũng phải thán phục. Họ trở thành tấm gương cho bóng đá nam khi chính đội tuyển U21 của quốc gia này sớm bị loại khỏi Giải vô địch U21 châu Âu ở vị trí bét bảng ở cùng một thời điểm.

 

Trung vệ Jade Moore cũng thú nhận sau khi kết thúc vòng bảng rằng để đến được với World Cup, bản thân cô cũng phải trải qua nhiều năm cố gắng, thi đấu qua các đội tuyển quốc gia ở nhiều độ tuổi để hoàn thành giấc mơ của riêng cô và cũng là giấc mơ của tuyển Anh.

 

Bản thân nữ HLV Hope Powell từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Anh chính là bằng chứng cho giấc mơ dài của tuyển Anh. Cô là một trong những cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ đầu tiên của nước Anh tham dự World Cup 1995 kể từ sau khi Liên đoàn bóng đá Anh đồng ý thành lập đội tuyển. Trong vai trò HLV, cô dẫn dắt đội tuyển lọt vào chung kết Giải vô địch châu Âu năm 2009.

 

Nếu vô địch, các cô gái Anh cũng chỉ nhận được 35.000 bảng Anh thay vì mức tiền thưởng gấp 10 lần mà đội bóng đá nam được hứa hẹn nếu vô địch giải đấu lớn tại Brazil mùa hè năm ngoái. Nếu lọt vào chung kết, các cô gái Anh đã làm được điều mà nền bóng đá Anh nỗ lực từ năm 1966 cho tới nay vẫn chưa thực hiện được.

 

Thành công đội tuyển nữ Anh không đến một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản cho bóng đá nữ của LĐBĐ Anh. Mục tiêu đầu tiên mà FA đưa ra là nâng cao thu nhập của các cầu thủ nữ trên xứ sương mù. Điều này giúp gia tăng số lượng những cô gái tìm đến và xem bóng đá như nghề nghiệp. Đấy cũng là nền tảng để xây dựng một đội nữ quốc gia mạnh và giàu tính cạnh tranh.

 

Một tương lai cho bóng đá nữ

 

Bóng đá nữ thế giới qua Giải vô địch 2015 cho thấy một nền tảng phát triển tốt. Một giải bóng đá đến lần tổ chức thứ 7 tính từ lần đầu tiên ra mắt năm 1991 ngày càng tỏ rõ sức mạnh của giới nữ. Nước chủ nhà Canada đã tổ chức thành công giải đấu đầu tiên tăng từ 16 lên 24 đội tham gia. Thêm số đội tuyển đồng nghãi với việc phải tổ chức thêm cả một vòng đấu 16 đội. Người được hưởng lợi từ việc thêm số đội tuyển sẽ là những đội bóng “chiếu dưới” còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Qua giải đấu này, nhiều nền bóng đá sẽ có thêm cơ hội phát triển qua thi đấu đỉnh cao. Những đội bóng như Cameroon, Thụy Sỹ, Hà Lan có cơ hội chơi ngang ngửa với Nhật Bản, hay Costa Rica có thể sánh với Brazil.

 

Đức vẫn là đội bóng nữ hàng đầu thế giới và được xem là có khả năng vô địch hơn cả. (Ảnh: AP)


Các cầu thủ sau giải đấu cũng có cơ hội phát triển trình độ cá nhân đặc biệt với yêu cầu một cầu thủ thi đấu ở nhiều vị trí của bóng đá hiện đại. Một hậu vệ trung tâm cũng có thể trở thành người kiến tạo. Họ không chỉ cần biết phòng ngự mà còn phải chuyền ban tốt và tận dụng cơ hội để phát triển bóng.

 

Giải vô địch 2015 cũng được áp dụng công nghệ goal-line cho các trận đấu. Bóng đá nữ dù chưa nhận được sự quan tâm của người xem, của các nhà tài trợ nhiều như bóng đá nam vẫn đang ngày một khẳng định sự phát triển bởi nỗ lực của ngay chính các cầu thủ, các quốc gia.

 

Lê Sơn

World Cup bóng đá nữ: Từ một giải không chính thức đến sự kiện phá kỷ lục
World Cup bóng đá nữ: Từ một giải không chính thức đến sự kiện phá kỷ lục

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới diễn ra từ ngày 6/6 - 5/7 tại Canada đang trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của giới túc cầu hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN