Hai vận động viên dương tính với doping

Ngày thi đấu thứ 5 (26/8) giải Vô địch điền kinh thế giới 2015 đang diễn ra tại Trung Quốc đón nhận một tin không vui khi có hai VĐV người Kenya có kết quả dương tính với chất cấm. 

Đây là hai VĐV từng tham dự vòng loại 400m nữ ở ngày thi đấu thứ 3 tại giải Koki Manunga và Joyce Zakary. Hai VĐV người Kenya này là trường hợp dương tính với doping đầu tiên tại giải đấu năm nay trong bối cảnh việc kiểm tra doping ở các giải điền kinh gây tranh cãi thời gian gần đây.

Hejnova bảo vệ thành công ngôi vô địch 400 m rào.


Bỏ qua đám mây doping, ngày thi đấu thứ 5 vẫn ghi nhận những thành tích đáng kể của các VĐV khi có tới 5 nội dung chung kết. Theo đó, ở nội dung 400m vượt rào, VĐV Zuzana Hejnova (CH Séc) đã là VĐV nữ đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch với chiếc HCV trên SVĐ Tổ chim. Thành tích 53 giây 50 giúp cô bỏ xa VĐV về nhì Shamier Little (Mỹ) thành tích 53 giây 94 tới hơn 2m trên đường về đích.

Ở nội dung ném lao nam, VĐV Julius Yego (Kenya) xuất sắc giành chiếc HCV sau khi đạt được thành tích ném lao tốt nhất 92,72m. Đây là chiếc HCV thứ 5 của các VĐV Kenya tại giải đấu năm nay nhưng vô cùng đáng chú ý bởi đất nước này vốn chỉ nổi danh với các nội dung chạy dài và chưa từng giành HCV ở các nội dung điền kinh ở khu vực sân giữa.

Ba nội dung chung kết còn lại bao gồm nội dung nhẩy sào nữ, chiếc HCV thuộc về VĐV Yarisley Silva (Cuba) với thành tích 4,90m; nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, VĐV Hyvin Kiyeng Jepkemoi giành HCV với thành tích 9 phút 19 giây 11. Ở nội dung chung kết cuối cùng của ngày 400m nam, VĐV Wayde Van Niekerk (Nam Phi) đạt thành tích cá nhân tốt nhất của anh là 43 giây 48 và trở thành một trong ba VĐV thi đấu dưới 44 giây trong lịch sử nội dung này. Cố gắng quá sức, Van Niekerk đã cần tới sự hỗ trợ y tế ngay sau khi về đến đích.

Cũng trong ngày, vòng bán kết nội dung 200m thu hút sự chú ý của khán giả do tiếp tục là sự tranh chấp của Usain Bolt và Justin Gatlin. Kết quả, cả hai VĐV đều có những thành tích rất tốt để cùng gặp lại nhau ở vòng chung kết. Với Bolt, anh đã hạ thành tích của mình xuống dưới 20 giây trong khi Galtin cũng có thành tích tốt ngang ngửa ở mức dưới 20 giây. Trước đó, ở nội dung 100m Bolt đã chiến thắng Galtin và người ta đang mong đợi trận “kịch chiến” của hai VĐV này ở ngày thi đấu thứ 6 (27/8).

Minh Đăng

Điền kinh hấp dẫn bất chấp “mây đen” doping
Điền kinh hấp dẫn bất chấp “mây đen” doping

Giải Vô địch Điền kinh thế giới (Athletics World Championships 2015), một sự kiện lớn nhất về điền kinh trong năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 30/8, dù trước đó, đám mây đen doping tiếp tục phủ bóng xuống những ông hoàng, bà hoàng tốc độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN