Guardiola ở lại Barca thêm 1 năm

CLB Barcelona vừa thông báo trên trang web chính thức rằng, HLV của họ, ông Joseph Guardiola (ảnh), đã đồng ý tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou thêm một năm nữa.


Nghĩa là Guardiola sẽ tiếp tục làm HLV ở Barcelona cho tới tháng 6/2012. Chi tiết của bản hợp đồng mới vẫn chưa được tiết lộ. Phía Barca cũng cho biết, lễ ký kết sẽ chính thức diễn ra "trong vài ngày tới", khi Chủ tịch Sandro Rosell trở về sau chuyến công du.

Việc Guardiola đồng ý ký hợp đồng mới với Barca cũng đặt dấu chấm hết cho những tin đồn liên quan tới tương lai của ông. Hiện tại có rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu sẵn sàng làm tất cả để có được sự phục vụ của vị HLV trẻ đầy tài năng này. Hồi cuối mùa trước, khi Guardiola nhất quyết chỉ chấp nhận ký hợp đồng theo kiểu năm một với Barca, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là vì ông muốn dọn đường cho việc chuyển sang dẫn dắt một CLB lớn hơn.

Ảnh: AFP/TTXVN


Cũng vì thế, Chủ tịch Rosell từ khi chính thức nắm quyền đã liên tục thuyết phục Guardiola ký một hợp đồng dài hạn, và ông thậm chí còn nói rằng đội bóng sẵn sàng đưa cho Guardiola một tấm séc khống, nghĩa là không cần biết Guardiola yêu cầu lương bao nhiêu.

Nhưng cuối cùng thì Guardiola vẫn chỉ đồng ý gia hạn hợp đồng thêm một năm. Theo vị HLV 40 tuổi này, lý do ông không muốn ký hợp đồng dài hạn là để duy trì động lực cho bản thân chứ không liên quan gì tới chuyện muốn ra đi. Hiện tại, Barca của Guardiola vẫn đang tràn trề cơ hội tái hiện cú ăn ba lịch sử.

Ở Liga, họ đang bỏ xa Real Madrid một khoảng lên tới 7 điểm, gần như là không thể san lấp xét trên phong độ hiện tại giữa hai đội. Ở Cúp Nhà Vua, Barca cũng đã giành quyền vào chơi trận chung kết (với chính Real Madrid). Còn ở Champions League thì Barca vẫn đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Và vì thế, có thể nói Guardiola đã hoàn toàn đúng với "sách lược" của ông.

Dù chỉ mới chính thức dẫn dắt Barca được hơn hai năm rưỡi, song Guardiola đã được xem là HLV thành công nhất trong lịch sử Barca. Ngay mùa đầu tiên, ông đã giúp đội bóng xứ Catalunya đi tới cú ăn ba chưa từng có trong lịch sử, trước khi tiếp tục thâu tóm các danh hiệu khác (Siêu Cúp TBN, Siêu Cúp châu Âu, Cúp VĐTG các CLB) để hoàn tất cú ăn sáu cũng "vô tiền khoáng hậu".

Mùa tiếp theo, Barca không thành công ở các Cúp, nhưng ở Liga, họ tiếp tục đăng quang với số điểm cao kỷ lục (99). Mùa này, Barca thậm chí còn mạnh hơn. Họ kết thúc lượt đi với số điểm cao kỷ lục (52), và vừa phá thêm hàng loạt kỷ lục khác như kỷ lục về số trận thắng liên tiếp ở Liga (16 trận), kỷ lục về số trận thắng sân khách (10/10 trận)...

Cũng liên quan tới Barca, Phó Chủ tịch của đội bóng này là ông Javier Faus vừa cho biết đội bóng sẽ gỡ dòng chữ UNICEF khỏi ngực áo bắt đầu từ tháng 7 tới đây để thay bằng tên của nhà tài trợ mới, Qatar Foudation.


Nhiều khả năng Barca sẽ đưa dòng chữ UNICEF và logo của tổ chức này ra phía sau lưng áo, đặt ngay dưới tên của cầu thủ. Tuy vậy, phía Barca không biết có được phép in tên "nhà tài trợ" kiểu đó ở đấu trường Champions League hay không. Điều duy nhất họ có thể đảm bảo là dòng chữ UNICEF và logo sẽ xuất hiện trên mọi chiếc áo đấu được bán ra.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN