Guardiola đột ngột “cập bến” Bayern Munich

Ngay sau khi vừa gieo hy vọng cho các đội bóng Anh, Pep Guardiola đã bất ngờ được giới thiệu là HLV của Bayern Munich bắt đầu từ mùa giải tới. Hợp đồng của nhà chiến lược người Tây Ban Nha sẽ kéo dài tới năm 2016.


Guardiola quyết định chọn Bayern Munich. Ảnh: eurosport


Trong đêm 16/1 theo giờ Việt Nam, một trong những bí mật lớn nhất của thị trường chuyển nhượng đã được vén lên. Sau 1 năm xa rời bóng đá kể từ khi chia tay Barcelona, Guardiola đã lựa chọn Bayern làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện. Thông tin này được đội bóng xứ Bavaria khẳng định trên website chính thức của mình (www.fcbayern.telekom.de) và cam kết giữa hai bên kéo dài trong vòng 3 năm, tới tháng 6/2016.


Trong thông báo của mình, Bayern cho biết rằng HLV hiện thời, Jupp Heynckes, đã quyết định không gia hạn hợp đồng sau ngày 20/6/2013 và họ vui mừng vì đã thuyết phục được Guardiola trở thành người kế nhiệm Heynckes từ tháng 7/2013.


“Pep Guardiola là một trong những HLV thành công nhất thế giới và chúng tôi tin chắc ông ấy sẽ giúp Bayern tỏa sáng, tương tự như vậy là với cả nền bóng đá Đức”, trang chủ của Bayern viết.


Theo khẳng định của José Maria Orobitg, người đại diện của Pep Guardiola, thì thân chủ của ông đã ký hợp đồng với Bayern Munich từ tháng trước. “Việc ký kết đã diễn ra vào dịp Giáng sinh. Tôi không nhớ ngày chính xác, nhưng đó là vào khoảng ngày 20/12”, Orobitg nói, “Ông ấy đã chọn Bayern vì trong số tất cả các đội bóng đưa ra đề nghị, Bayern có một dự án tốt nhất.

Ngoài ra, Orobitg còn nhấn mạnh: “Bayern không phải là đội bóng đề nghị nhiều tiền nhất. Guardiola đã chọn CLB này vì tính tổ chức của họ, vì tiềm năng mà ông ấy nhìn thấy ở các cầu thủ”.


Sự xuất hiện của Guardiola tại giải vô địch Đức (Bundesliga) rõ ràng đã khiến nhiều người phải bất ngờ. Từ nhiều ngày qua, tên ông đã liên tục được nhắc tới tại London (Chelsea) và tại Manchester (Man City và Man Utd). Trong một đoạn video gửi tới Liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhân kỷ niệm 150 năm thành lập tổ chức này, Guardiola còn tuyên bố: “Khi còn là cầu thủ, tôi đã không thể thực hiện giấc mơ chơi bóng ở Premier League. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai, tôi sẽ có cơ hội làm HLV tại đó”. Rốt cuộc, ông lại chọn Bayern – đội bóng được đánh giá cao về sự ổn định và mặt tổ chức.


Ở tuổi 41, Guardiola như vậy sẽ bắt đầu dấn thân vào một thách thức mới. Bayern rất hy vọng triết lý bóng đá khoáng đạt và nhãn quan chiến thuật của Guardiola sẽ đưa họ lên một tầm cao mới, nếu có thể là tiệm cận với phong cách và trình độ của Barca. Tất nhiên, mục tiêu quan trọng trước mắt của Guardiola là giúp Bayern thiết lập lại vị thế thống trị tại Bundesliga, sau khi Borussia Dortmund đã liên tiếp giành chức vô địch tại sân chơi này trong 2 mùa giải gần đây.


Những kinh nghiệm và thành công tại Barca chắc chắn sẽ rất hữu ích đối với Guardiola. Trong 4 năm tại sân Nou Camp, ông đã giành 2 chức vô địch Champions League (2009, 2011), 3 chức vô địch Tây Ban Nha (2009, 2010, 2011), 2 Cúp Nhà Vua (2009, 2012), 2 chức vô địch FIFA Club World Cup (2009, 2011) và 2 Siêu Cúp châu Âu (2009, 2011).



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN