Giờ là Olympic 2012

Tại SEA Games 26, đội tuyển bắn súng Việt Nam (BSVN) đã giành được tổng cộng 7 HCV đồng thời phá 1 kỷ lục Đại hội. Với bao khó khăn trong cuộc tranh tài lần này, thì thành tích ấn tượng của bắn súng được xem là một trong những thành công lớn nhất tại SEA Games 26. Bắn súng Việt Nam đã khẳng định được vị thế số 1 khu vực và giờ là lúc cần tiến gần hơn nữa tới đấu trường Olympic.


Xạ thủ Ngô Hữu Vượng (Việt Nam) đoạt HCV nội dung bắn súng nam, 10m mục tiêu di động. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Nếu chỉ xét về số lượng HCV thì đây không phải là kỳ đại hội mà BSVN giành được nhiều huy chương nhất. Bởi ở Lào cách đây 2 năm, đội tuyển đã có được 11 HCV, còn trên sân nhà vào năm 2003, thành tích lên tới 25 HCV. Tuy nhiên, ý nghĩa của những tấm HCV ở các kỳ đại hội cũng có sự khác biệt. Ở SEA Games 25, có tới 34 nội dung thi đấu và 6/11 HCV BSVN giành được là ở các nội dung đồng đội. Thế mạnh này ở SEA Games 26 đã không còn, khi BTC loại bỏ hoàn toàn các nội dung đồng đội và chỉ còn 14 bộ huy chương được trao. Trước giờ lên đường, dù vẫn còn những cá nhân xuất sắc nhưng các thành viên của BSVN không nghĩ rằng SEA Games 26 sẽ có thành tích cao nhất. Vậy mà sau 5 ngày thi đấu các xạ thủ Việt Nam đã chiếm tới một nửa số HCV của đại hội để bỏ xa các đối thủ quen thuộc như Thái Lan (chỉ đoạt duy nhất 1 HCV), Malaixia (2 HCV) và Inđônêxia (2 HCV).

Không chỉ giành HCV, mà các xạ thủ Việt Nam còn đạt được điểm số thuyết phục ở những bài bắn của mình như Hà Minh Thành - phá kỷ lục SEA Games với 584 điểm ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Đây là nội dung sở trường của các VĐV châu Âu, còn ở châu Á hiện chỉ có khoảng 10 VĐV đạt thành tích trên 580 điểm. Cách đây 1 năm, ở Quảng Châu (Trung Quốc), Hà Minh Thành từng giành HCĐ Asian Games 16 với kết quả 583 điểm và hiện anh đang đứng trong tốp 5 VĐV có thành tích tốt nhất thế giới năm 2011. Bên cạnh đó là thành tích 557 điểm ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn nam của Trần Quốc Cường. Ở World Cup tổ chức tại Mỹ, Quốc Cường từng bắn được 559 điểm và chỉ thiếu đúng 1 điểm để đạt chuẩn Olympic. Rồi thành tích 380 điểm của Lê Thị Hoàng Ngọc, dù chỉ giành HCB 10m súng ngắn hơi nữ nhưng cũng hứa hẹn cạnh tranh suất tham dự Olympic hay điểm số 585 của Hoàng Xuân Vinh ở 25m súng ngắn ổ quay nam, thành tích có thể cạnh tranh HCV Asian Games.

Bà Nguyễn Thị Nhung – HLV trưởng đội tuyển BSVN, cho biết: Đây chính là những minh chứng về sự tiến bộ vượt bậc của các xạ thủ Việt Nam. Quan trọng hơn, những thành tích đạt được ở SEA Games đa số ở các nội dung thi đấu Olympic, những nội dung có độ khó rất cao.

“Các đoàn như Thái Lan, Malaixia, Xinhgapo được đầu tư rất nhiều trong năm nay vì tất cả các nước đều đầu tư cho Olympic nhưng khi nhìn vào chỉ số điểm của đoàn Việt Nam tại SEA Games lần này thì chúng ta có thể tự hào, không chỉ giành một nửa số HCV mà còn tự hào vì số điểm của các xạ thủ BSVN có thể tham dự vòng loại Olympic”, bà Nhung cho biết thêm.

Luôn duy trì được thành tích dẫn đầu khu vực ở các kỳ SEA Games cũng như giải vô địch Đông Nam Á, BSVN đang chuyển mình, hướng ra đấu trường châu lục, thế giới và mục tiêu giành huy chương Olympic. Điểm tựa để tạo ra niềm tin chính là lứa VĐV hiện nay với những thành tích đạt huy chương châu Á và vào chung kết của giải Vô địch thế giới như Hà Minh Thành (đứng vị trí thứ 5), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (đứng thứ 9) trong năm 2011.

Trở về sau thành công vang dội tại SEA Games 26, các xạ thủ Việt Nam tiếp tục luyện tập, chuẩn bị cho giải vô địch châu Á ở Doha (Cata) vào tháng 1/2012 bởi đây là giải đấu tuyển chọn VĐV tham dự Olympic 2012. Chắc chắn, sau những thành tích ấn tượng tại sân chơi khu vực, các xạ thủ sẽ có thêm nhiều tự tin để “tấn công” đấu trường hứa hẹn nhiều thử thách lớn như Olympic.

ANH CHI

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN