Giao hữu bóng đá Hồng Công-Việt Nam: Ba phút quyết định trận đấu

Nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng sự vô duyên của các chân sút đội khách Việt Nam đã giúp đội chủ nhà Hồng Công giữ yên mảnh lưới trong 70 phút đầu của trận đấu giao hữu hôm 10/6. Chỉ đến khi tiền vệ Văn Quyết chuyển hóa cơ hội từ cú phá bóng trong vạch 16m50 của hậu vệ đội bạn thành bàn thắng, các tuyển thủ Việt Nam dường như mới trở nên tự tin hơn trong các pha dứt điểm.


Ba phút sau, nghĩa là vào phút thứ 73 của trận đấu, đến lượt Trọng Hoàng đánh bại thủ môn Yapp Hung-fai của tuyển Hồng Công, đưa đội Việt Nam vượt lên dẫn trước với tỉ số 1:2.

Pha bóng Trọng Hoàng nâng tỷ số lên 2-1) Ảnh: Tiến Trung (P/v TTXVN tại Hồng Công)


Bàn thắng đến từ một pha tấn công bên cánh phải, bóng đến chân Trọng Hoàng trong tư thế khá trống trải và cầu thủ đầy kinh nghiệm này đã không bỏ lỡ cơ hội cứa lòng vào góc xa, khiến Yapp Hung-fai bó tay.


Đội Hồng Công đã có cơ hội san bằng tỉ số vào phút 78 do thủ môn đội Việt Nam phạm lỗi với cầu thủ Lo Kwan-yee của đội bạn trong vòng 16m50.


Tuy nhiên, cú vẩy bóng kỹ thuật của Lam Ka-wai đã không vào lưới mà tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của hàng ngàn cổ động viên trên sân Mong Kok.


Trước đó, sự cân bằng của trận đấu được phá vỡ vào phút thứ 40 bằng pha lập công của tiền vệ Au Yeung Yiu-chung.


Sau khi đi bóng kĩ thuật vượt qua trung vệ đội Việt Nam, cầu thủ Lo Kwan-yee của tuyển Hồng Công đã tung cú sút về phía cầu môn đội Việt Nam, bóng bật chân hậu vệ Việt Nam.


Au Yeung Yiu-chung lao vào sút bồi, mặc dù thủ môn đội Việt Nam đã nỗ lực hết sức, nhưng cú sút quá mạnh làm bóng vượt qua tay vào cầu môn trước sự reo hò của các cổ động viên chủ nhà.


Trận đấu đáng lẽ đã có kết quả khác, nếu như cầu thủ hai bên biết tận dụng tốt các cơ hội tạo ra trước cầu môn và không vô duyên trong khâu dứt điểm.


Những pha ghi bàn bỏ lỡ điển hình có thể kết đến là cú đá vào dễ hơn là phá ra của Công Vinh ở phút thứ 23 hay “cú ngã trước cửa thiên đường” của số 23 thuộc tuyển Hồng Công vào phút thứ 46 sau khi đã vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn của đội Việt Nam.


Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Trước trận giao hữu bóng đá với Hồng Công: “Việt Nam là một đối thủ khó nhằn”
Trước trận giao hữu bóng đá với Hồng Công: “Việt Nam là một đối thủ khó nhằn”

Vài ngày trước trận đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, HLV ĐT bóng đá Hồng Công tỏ ra thận trọng trước đối thủ có thứ hạng cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng của FIFA.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN