Giành HCV, Trương Thanh Hằng vẫn chưa có vé tham dự Olympic

Chiều qua (8/5), Giải điền kinh Grand Prix châu Á (vòng 1) đã chính thức diễn ra tại Băngcốc (Thái Lan). Ở đường chạy 800m sở trường, Trương Thanh Hằng đã mang về tấm HCV. Nội dung 800m nữ có 6 VĐV tham dự. Bước vào loạt thi, Hằng đã thi đấu rất cố gắng và về nhất với thành tích 2’02’’16. Nhưng thật đáng tiếc là thành tích này vẫn kém chuẩn B (2’01’’30), nên tấm vé tham dự Olympic của Trương Thanh Hằng vẫn chưa có, khiến cho niềm vui chiến thắng của Trương Thanh Hằng cũng như BHL đội tuyển điền kinh chưa thực sự trọn vẹn.


Với 2 VĐV còn lại là Việt Anh và Vũ Thị Hương, thành tích thi đấu cũng không tốt. Từng chạm cột mốc 1m90 để giành HCV SEA Games 26, Việt Anh chỉ cần cố thêm 2cm nữa là đạt chuẩn. Tuy nhiên kể từ SEA Games 26 tới nay, Việt Anh chưa một lần tái lập thành tích cao nhất của mình. Thậm chí tại giải này, Việt Anh chỉ đạt thành tích 1m86, chưa thể đoạt chuẩn B Olympic. Trong khi đó ở nội dung 100m của Vũ Thị Hương, theo thông tin của BHL từ Thái Lan gửi về, VĐV này cũng thi đấu không thành công và chưa thể đạt chuẩn B.


Với bảng tiêu chuẩn do Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) quy định, để giành được vé dự Olympic London, cả 3 tuyển thủ sẽ phải vượt qua các mốc quan trọng: Với Vũ Thị Hương sẽ là thời gian 11’’38 ở nội dung 100m, với Trương Thanh Hằng sẽ là 2’01’’30 ở nội dung 800m và Dương Thị Việt Anh là mức xà 1m92. Sau khi thất bại tại vòng đầu tiên, cả 3 VĐV của Việt Nam sẽ còn cơ hội tại 2 vòng tới diễn ra vào ngày 11 và 14/5 sắp tới.

 

Anh Chi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN