Giảm xây mới các công trình Asiad 2019

Ngày 11/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng một lần nữa khẳng định, ngân sách Nhà nước chi cho việc tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 - Asiad 2019 được dự tính là 150 triệu USD. Đây là khoản kinh phí đã được nêu trong Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Asiad 18 (gọi tắt là Đề án), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, và gần đây đã gây nghi ngại về khả năng bội chi.


Khoản kinh phí 150 triệu USD sẽ được dành cho việc sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao hiện có để phục vụ tổ chức thi đấu Asiad 18, trên tinh thần tận dụng tối đa các cơ sở vật chất đã được đầu tư để tổ chức SEA Games 22 năm 2003 và AIG II năm 2009 (Đại hội thể thao trong nhà châu Á). Số tiền này cũng được dùng để mua sắm các trang thiết bị đủ tiêu chuẩn cho Asiad 18 và phục vụ công tác tổ chức Đại hội.


Cũng theo ông Vương Bích Thắng, sau khi lắng nghe góp ý của các bộ, ngành liên quan, Đề án hiện có một số thay đổi. Thay đổi thứ nhất là giảm số địa phương đăng cai, từ Hà Nội và 13 địa phương khác trước đây, xuống còn Hà Nội và 8 địa phương. Thứ hai là giảm xây dựng mới các công trình không thực sự cần thiết, trong đó có Nhà thi đấu đa năng (Mỹ Đình, Hà Nội), Làng vận động viên và Khu liên hợp thể thao Xuân Trạch (Đông Anh, Hà Nội).


Ông Vương Bích Thắng nhấn mạnh, riêng việc xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo và cụm sân quần vợt (Mỹ Đình) sẽ lấy nguồn kinh phí xã hội hóa. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài (sân đua xe đạp lòng chảo) và trong nước (cụm sân quần vợt) đã sẵn sàng triển khai thực hiện đề án xây dựng.


Theo ông Vương Bích Thắng, Bộ VHTTDL đã hoàn tất công tác rà soát Đề án và chờ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN