Giải U22 Vô địch châu Á 2013:Khó cho các đại diện Đông Nam Á

Theo kết quả bốc thăm, dù được xếp là hạt giống nhưng U22 Việt Nam sẽ không dễ gì có được vé đi tiếp khi nằm chung bảng đấu với U22 Hàn Quốc và U22 Malaixia. Đây cũng là tình trạng chung của các đội bóng Đông Nam Á mỗi lần tham dự các giải đấu cấp châu lục.

ĐT U22 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với Hàn Quốc, Malaixia, Mianma, Đài Loan (Trung Quốc) và Philíppin. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành một trong hai chiếc vé vào vòng chung kết của bảng đấu này. Xét về thực lực, đối thủ lớn nhất của ĐT U22 Việt Nam là U22 Hàn Quốc. Người hâm mộ có thể hi vọng một kết quả có lợi khi các đội trẻ của Việt Nam thường thi đấu rất hay khi gặp các đối thủ trẻ của Hàn Quốc.
 
Tại giải U19 châu Á 2010, U19 Việt Nam từng thắng U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, việc vượt qua đối thủ xứ Kim Chi được coi là không đơn giản. Mục tiêu thực tế của U22 Việt Nam có lẽ là ngôi nhì bảng G. Vì vậy, U22 Việt Nam sẽ phải biết cách giành được kết quả có lợi khi gặp U22 Malaixia và U22 Mianma. Đội tuyển trẻ của Malaixia trong nhiều năm qua luôn có được thành tích tốt ở các giải đấu quốc tế. Trong khi đó, Mianma cũng chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi đối với Việt Nam.

Cũng tại giải này, các đại diện khác của Đông Nam Á cũng gặp nhiều khó khăn khi cùng bảng đấu với nhiều đội mạnh của châu lục. Tại bảng F, Thái Lan sẽ khó vượt qua CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Trong khi đó, Inđônêxia và Xinhgapo được xem là khó có cơ hội cạnh tranh với Ôxtrâylia và Nhật Bản tại bảng E. Điểm chung của các đội bóng Đông Nam Á là phải cạnh tranh với nhau để giành những vị trí nhì bảng. Cơ hội không nhiều, chính vì vậy các đội sẽ phải có chiến lược ngay từ thời điểm này, đồng thời chờ đợi sự may mắn.

Giải lần này do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khởi xướng, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bóng đá châu Á những năm tới. Đây sẽ là giải đấu có tầm quan trọng lớn thứ hai tại châu lục, sau Asian Cup. AFC đã lên kế hoạch cụ thể tổ chức cho giải đấu này với 41 đội tuyển tham gia, trong đó có 23 đội đến từ khu vực Tây Á, 18 đội thuộc khu vực Đông Á, được chia vào 7 bảng. Hiện giải đấu này đang được tính toán sẽ thay thế cho vòng loại Olympic môn bóng đá nam khu vực châu Á. Dự kiến, vòng loại giải vô địch U22 châu Á 2013 sẽ được tiến hành từ 23/6 - 8/7/2012. Sự ra đời của giải đấu này cũng phù hợp với lịch tổ chức các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào đầu tháng 6. Với việc tập huấn chuẩn bị và tham dự giải đấu này, ĐT U22 Việt Nam sẽ có cơ hội tuyển chọn và rèn giũa lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 27, diễn ra tại Mianma vào cuối năm 2013. Thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 có nguyên nhân lớn là do thiếu thời gian tập trung, các tuyển thủ chơi thiếu gắn kết do ít được thi đấu cùng nhau. Chính vì vậy, khi tham dự giải này, Việt Nam sẽ phải đặt mục tiêu dài hạn, sàng lọc lực lượng. Thông qua những trận đấu ở tầm châu lục, các cầu thủ trẻ sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN