Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012: Grand Slam thứ 15 cho Serena

Sau thành công tại Wimbledon và Olympic Luân Đôn, Serena Williams đã nối dài thành tích ấn tượng của mình bằng chức vô địch Mỹ mở rộng 2012. Cô em nhà Williams đã xuất sắc đánh bại tay vợt số 1 thế Victoria Azarenka sau 3 sét đấu căng thẳng và kịch tính 6 - 2, 2 - 6, 7 - 5 ở trận chung kết.

 

Đây là lần thứ tư Serena bước lên bục cao nhất tại giải này, sau khi đã từng đăng quang vào các năm 1999, 2002 và 2008. Danh hiệu Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp thi đấu cũng giúp Serena (31 tuổi) đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là người nhiều tuổi nhất trong vòng gần 40 năm qua. “Tôi vẫn chưa tin mình có thể giành được chiến thắng. Trước trận, tôi đã chuẩn bị bài phát biểu cho ngôi Á quân bởi tôi nghĩ cô ấy (Azarenka) là một đối thủ mạnh và đang có phong độ cao”, Serena bày tỏ cảm xúc sau khi đánh bại Azarenka ở trận chung kết.


Ở nội dung đôi nữ, Sara Errani - Roberta Vinci tiếp tục cùng nhau có thêm một chức vô địch trong năm 2012 khi đánh bại bộ đôi người Séc là Andrea Hlavackova - Republic Lucie Hradecka 6 - 2, 6 - 4 trong trận chung kết. Trong khi đó, anh em nhà Bob Bryan - Mike Bryan đã đánh bại Leander Paes - Radek Stepanek 6 - 3, 6 - 4 ở chung kết đôi nam, còn Ekaterina Makarova - Brazil Bruno Soares đã đăng quang ở nội dung đôi nam nữ sau khi vượt qua cặp đôi Liezel Huber - Max Mirnyi 7 - 5, 6 - 2.

 

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN