Giải ngoại hạng Anh: Van Persie và Balotelli lên tiếng!

Sau nhiều tuần lễ không ghi bàn, họ đã cùng nổ súng. Robin van Persie và Mario Balotelli đang khiến cho cuộc đua đến ngôi vương giải Ngoại hạng Anh mùa này hiện tại chỉ là “cuộc chiến nội bộ” của thành Manchester.


“Máy ghi bàn” Robin van Persie đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng ở giây thứ 33 - nhanh nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này, đem về chiến thắng 1-0 cho M.U trước West Ham. Điều đáng nói là bàn thắng trên đã giúp Van Persie chấm dứt chuỗi 3 trận “tịt ngòi” liên tiếp ở giải đấu này. Trước đó, chuỗi trận không ghi bàn dài nhất của tiền đạo trị giá 24 triệu bảng là 4 trận liên tiếp hồi tháng 4/2010.


Đây cũng đã là pha lập công thứ 9 của Van Persie tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, khẳng định anh vẫn là chân sút số 1 của M.U, chứ không phải Chicharito hay Rooney. Điều quan trọng hơn, nó giúp Quỷ đỏ tiếp tục giữ ngôi đầu với 33 điểm, duy trì khoảng cách hơn 1 điểm với láng giềng Man City.


Robin van Persie "gọi", Mario Baloteli lập tức lên tiếng "trả lời", khi ghi bàn thắng bước ngoặt trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Wigan. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút người Italia tại giải Ngoại hạng Anh sau 8 tháng “im hơi lặng tiếng”, đồng thời dập tắt những tin đồn về việc anh có thể sẽ phải ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Bản thân HLV Roberto Mancini khi được hỏi về tin đồn bán Balotelli cũng đã khẳng định: “Không, thông tin đó là không đúng. Đây là bàn thắng đầu tiên trong mùa của Mario và tôi hy vọng cậu ấy sẽ có thể cải thiện hơn nữa sau trận cầu này”.


Nếu như van Persie và Balotelli đánh dấu sự trở lại để giúp hai đội bóng thành Manchester thẳng tiến, thì những ngôi sao của Chelsea dưới bàn tay của chiến lược gia Rafael Benitez vẫn “câm lặng” sau trận hòa 0-0 trước Fulham. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp The Blues không thể khi bàn sau trận thua 0-3 trước Juventus và hòa Man City 0-0. Trận hòa này chỉ giúp Chelsea leo lên vị trí thứ 3 với 27 điểm, nhưng khoảng cách với M.U và Man City đã gia tăng lên thành 7 điểm và 6 điểm.


Cũng trong dịp giữa tuần qua còn diễn ra vòng 14 Bundesliga, nơi Bayern Munich tiếp tục một mình một ngựa khi vượt qua Freiburg 2-0 để nới rộng khoảng cách với Dortmund lên thành 10 điểm. Còn tại trận đá bù Ligue 1, Lyon đã đè bẹp Marseille tới 4-1 ngay trên sân khách, qua đó vượt qua PSG để giành ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn.



Tuệ Minh

Tổng hợp bóng đá châu Âu: Van Persie cứu M.U

Bóng đá châu Âu cuối tuần đã chứng kiến các “ông lớn” khẳng định sức mạnh, trong đó Manchester United gây chú ý nhiều hơn cả khi ngược dòng đánh bại Southampton 3-2 trong trận đấu thứ 1.000 của HLV Alex Ferguson tại Premier League.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN