Giải đua thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ năm 2022

Sáng 30/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải đua thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ lần thứ I - năm 2022, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Chú thích ảnh
Đây là giải đấu lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức, nằm trong hệ thống giải cấp thành phố, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT nói chung và môn đua thuyền ván SUP nói riêng trên địa bàn. 

Đây là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn đua thuyền ván SUP nói riêng trên địa bàn thành phố. Giải thu hút sự tham gia của 160 vận động viên tranh tài ở 3 bộ huy chương với 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ phối hợp.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Trương Công Quốc Việt, đua thuyền ván SUP là bộ môn lướt sóng hiện đại, có thể chơi trên nhiều loại mặt nước khác nhau từ sông, hồ tĩnh lặng đến các bờ biển. Tuy mới xuất hiện tại Việt Nam những năm gần đây nhưng bộ môn thể thao ván SUP ngày càng thu hút đông đảo người chơi, đặc biệt là giới trẻ yêu thích trải nghiệm. Thành phố Cần Thơ chọn giải đấu tổ chức định kỳ hàng năm nhằm khuyến khích mọi người tăng cường rèn luyện thể thao, bổ trợ sức khỏe, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức nhưng giải đấu nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố cùng sự tham gia của một đơn vị từ Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động đua thuyền SUP, một môn thể thao rất đặc thù, gần gũi với văn hóa sông nước của miền Tây, Ban tổ chức mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, nếp sống lành mạnh gắn liền với ý thức phòng, chống bệnh tật cho toàn thể người dân, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch sông nước đầy thú vị của thành phố Cần Thơ.

Kết quả, tại nội dung chèo SUP 400m đôi nam, giải Nhất thuộc về cặp vận động viên Trần Minh Trường và Đào Tuấn Vũ đến từ đơn vị Gym Át Chuồn; nội dung 400m đôi nữ, giải Nhất thuộc về Trần Thị Hồng Tươi và Nguyễn Thị Hồng Phát từ đơn vị quận Bình Thủy. Nội dung chèo SUP 400m đôi nam, nữ phối hợp, giải Nhất thuộc về Lê Thị Hồng Lam và Dương Quốc Sự của đơn vị Phong Điền. Ban Tổ chức cũng tặng thưởng và trao huy chương cho các vận động viên hoàn thành cự li thi đấu theo quy định của Điều lệ.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp hạng Nhất giải Đua thuyền Rowing và Canoeing toàn quốc
Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp hạng Nhất giải Đua thuyền Rowing và Canoeing toàn quốc

Sau 12 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2022 diễn ra tại hồ Đồng Nghệ thành phố Đà Nẵng đã chính thức khép lại vào ngày 1/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN