Giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/12, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2017.

Các đội đua tăng tốc về đích trong trận chung kết.

Kết quả, đội đua thuyền Bộ tư lệnh Quân khu 7 về nhất với thành tích 1 phút 33 giây ở nội dung thuyền 20 nam và về nhất nội dung thuyền 10 nam với thời gian 1 phút 58 giây; đội quận Bình Thạnh đoạt giải nhất nội dung thuyền 20 nam nữ phối hợp với thành tích 1 phút 42 giây và về nhất nội dung thuyền 10 nữ với thời gian 2 phút 19 giây; giải nhất nội dung thuyền 10 nam nữ phối hợp thuộc về đội đua thuyền Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Gia với thành tích 1 phút 55 giây.

Niềm vui chiến thắng của đội đạt thành tích tại giải.


Giải đua thuyền truyền thống T hành phố Hồ Chí Minh tổ chức trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đ ường đua xuất phát từ cầu Điện Biên Phủ ( quận Bình Thạnh ) đến cầu Thị Nghè ( Q uận 1) với cự ly 400 m.

Giải thu hút 400 vận động viên của 10 đội, bao gồm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Câu lạc bộ Thần Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Gia và các quận: 1, 8, 9, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức. Các vận động viên tranh tài với 5 nội dung: thuyền 10 tay chèo nam, thuyền 10 nữ, thuyền 10 nam nữ phối hợp, thuyền 20 nam và thuyền 20 nam nữ phối hợp.


Theo Ban Tổ chức, Giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động đón chào năm mới 2017. Qua đó, kêu gọi người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường các tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố và bảo tồn môn đua thuyền truyền thống.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Đầu năm khai hội đua thuyền
Đầu năm khai hội đua thuyền

Ngày 11/2 (mồng 4 tết Bính Thân) hàng nghìn người nô nức trẩy hội đua thuyền truyền thống của xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), để cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN