Giấc mơ vàng dang dở của Roger Federer

Roger Federer - người đang giữ kỷ lục tay vợt nam giành nhiều Grand Slam nhất (17 lần) - sẽ không thể cùng đoàn thể thao Thụy Sỹ tham dự Thế vận hội (Olympic) 2016 ở Rio de Janeiro (Brazil), do chưa kịp bình phục chấn thương đầu gối trái.

Việc rút khỏi Olympic 2016 là một quyết định "vô cùng khó khăn" đối với tay vợt Thụy Sĩ sẽ tròn 35 tuổi vào ngày 8/8 tới, bởi đây có thể là Thế vận hội cuối cùng mà anh có thể tranh tài nhằm tìm kiếm tấm HCV nội dung đơn nam, mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu khổng lồ của "Tàu tốc hành".

Federer từng 4 lần tham dự Olympic từ năm 2000 đến 2012. Anh từng giành HCV đôi nam tại Olympic Bắc Kinh năm 2008 (cùng Stan Wawrinka) nhưng chưa có HCV cá nhân nào tại các kỳ Olympic. Tại Olympic London 2012, anh chỉ có được tấm HCB sau khi để thua tay vợt nước chủ nhà Andy Murray trong trận chung kết. Federer là một trong số 4 "ông lớn làng banh nỉ" được trông chờ nhất tại Olympic 2016 - còn được gọi là "Big 4", gồm cả Novak Djokovic, Rafael Nadal và Andy Murray.

Tháng 2 vừa qua, Federer đã từng phẫu thuật xử lý đầu gối bị chấn thương mà anh thừa nhận đã vô tình mắc phải khi chơi đùa cùng hai cô con gái sinh đôi trong phòng tắm. Khi trở lại thi đấu vào tháng 4, Federer bị ngã đau dẫn đến chấn thương tái phát trong trận bán kết giải Monte Carlo. Trận này anh để thua tay vợt người Canada Milos Raonic sau 5 séc.

Trong năm nay, Roger Federer vẫn chưa giành được danh hiệu nào. Tay vợt người Thụy Sỹ đã thất bại ở bán kết hai giải đấu lớn là Australia mở rộng (thua Novak Djokovic) và Wimbledon (thua Milos Raonic). Trong khi đó, tay vợt này không tham dự Roland Garros vì chấn thương lưng. Với việc tuyên bố không tham dự giải đấu nào từ nay đến cuối năm, Federer sẽ bỏ lỡ khoảng 7 giải đấu lớn, trong đó có 1 Grand Slam là US Open, 1 giải Olympic, 1 ATP World Tour Final và 4 ATP Masters 1000. Ngoài ra, anh cũng sẽ không thể bảo vệ chức vô địch giải Basel trên sân nhà vào tháng 10 tới. Như vậy, thành tích của "Tàu tốc hành" trong năm nay đã dừng lại ở con số 21 trận thắng, 7 trận thua và không có danh hiệu ATP nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, Federer không có được danh hiệu nào khi kết thúc mùa giải.

"Những người hâm mộ thân mến, tôi vô cùng thất vọng khi phải thông báo rằng mình sẽ không thể đại diện cho Thụy Sỹ tham dự Olympic. Bên cạnh đó, tôi sẽ lỡ hẹn với phần còn lại của mùa giải. Sau khi trao đổi với các bác sĩ và xem xét kỹ tình hình, tôi đã buộc phải đưa ra quyết định khó khăn này. Tôi cần phải phục hồi chức năng sau ca phẫu thuật đầu gối hồi đầu năm nay. Các bác sĩ khuyên rằng nếu tôi muốn thi đấu ở ATP World Tour trong những năm tới, tôi cần phải dành thời gian phục hồi hoàn toàn hai đầu gối cũng như cơ thể của mình. Thực sự, việc không được thi đấu tới hết năm là điều vô cùng khó khăn với tôi. Dù sao, trong cái rủi vẫn có cái may. Tôi chợt nhận ra rằng mình may mắn có sự nghiệp thành công và hiếm khi gặp chấn thương. Tôi luôn dành tình yêu lớn cho quần vợt, những giải đấu. Tất nhiên, tôi yêu các bạn, những người hâm mộ đáng mến. Tôi có động lực để trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào năm 2017. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, Roger” - Federer chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.



TTG
Vô địch Monte Carlo, Djokovic sánh ngang “huyền thoại sống” Roger Federer
Vô địch Monte Carlo, Djokovic sánh ngang “huyền thoại sống” Roger Federer

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã đoạt chức vô địch Giải quần vợt Monte Carlo Masters (Monaco) 2015, khi đánh bại đối thủ hạt giống số 6 Tomas Berdych (CH Séc) sau 3 séc với tỷ số 2 - 1 (7 - 5, 4 - 6, 6 - 3) ở trận chung kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN