Giấc mơ bóng đá nữ sẽ thành hiện thực

Bóng đá nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2015 tại Canada. Nếu chơi tốt và giành vị trí thứ 5 tại vòng chung kết Giải vô địch châu Á 2014 (Asian Cup) được khai mạc ngày 14/5 tới tại TP Hồ Chí Minh, tấm vé tới World Cup nữ tại Canada sẽ thuộc về Việt Nam.


Các tuyển thủ nữ Việt Nam nhận lời chúc mừng của lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du Lịch sau khi giành vé lọt vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2014. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

 

Bóng đá nữ Việt Nam đang quyết vươn tầm châu lục và thế giới.


Thiên thời, địa lợi


Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng khẳng định, tập trung đầu tư cho bóng đá nữ để có kết quả tốt tại Asian Cup 2014 và có suất tham dự World Cup 2015 tại Canada là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm 2014. Theo ông Dũng, Việt Nam đang có cả “thiên thời” lẫn “địa lợi”, vấn đề là làm sao nắm bắt và biến cơ hội ấy thành hiện thực. VFF đã sớm tập trung đầu tư cho đội tuyển nữ (tập trung dài hạn, tập huấn nước ngoài và thi đấu quốc tế) để đạt được mục tiêu trên. VFF đã nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan quản lý cũng như các Mạnh thường quân để có đủ nguồn tài chính đảm bảo giúp đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng của mình.


Việc đội tuyển bóng đá nữ giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup là thành tích rất đáng tự hào. Tại vòng loại Asian Cup 2014, các cô gái Việt Nam đã lập kỳ tích khi đứng đầu bảng C với 3 trận thắng tuyệt đối cùng 24 bàn thắng. Kết quả trên giúp Việt Nam nhận được sự tin tưởng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giao cho quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2014.


Theo đánh giá, các đội Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Australia được xếp vào hàng “cửa trên”, tiếp đến là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Việc đội nữ CHDCND Triều Tiên bị cấm tham dự World Cup 2015 do bị phát hiện sử dụng đôpinh trước đó, đã tạo cơ hội cho các đội còn lại tranh một vé vào tốp năm đội mạnh nhất, trong đó có tuyển nữ Việt Nam. Rõ ràng, cơ hội của đội tuyển nữ đang rất gần, nhất là với kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng A cùng với Nhật Bản, Australia và Jordan (bảng B gồm bốn đội: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar). Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết, đồng thời sở hữu tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2015.


Bốn đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia gần như đã có vé dự World Cup 2015, chiếc vé cuối cùng là sự cạnh tranh giữa các đội bóng đá nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Jordan. Mục tiêu của đội nữ Việt Nam là giành vị trí thứ 3 của bảng A, qua đó được quyền thi đấu trận play-off với đội xếp thứ 3 bảng B (nhiều khả năng là Myanmar hoặc Thái Lan). Đội giành chiến thắng ở trận play-off sẽ đoạt tấm vé thứ 5 và cũng là tấm vé cuối cùng của khu vực châu Á dự World Cup 2015. Theo các chuyên gia bóng đá, nhiều khả năng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành được chiếc vé quý giá còn lại, vì đội tuyển nữ Jordan không phải là đối thủ của tuyển nữ Việt Nam.


Không chủ quan


Tuy nhiên, mối lo của tuyển nữ Việt Nam chính là các đối thủ Myanmar và Thái Lan, bởi họ nắm khá chắc lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Với đội tuyển nữ Thái Lan, đội bóng xứ Chùa vàng được đánh giá là có lối đá hiện đại nhất ở bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á. Đây đội bóng nữ duy nhất biết cách đá theo khu vực, thay vì sử dụng trung vệ thòng trong phòng ngự như phần lớn các đội tuyển nữ trong khu vực Đông Nam Á áp dụng. Hơn thế, họ có chương trình chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2014 hết sức công phu, như đưa cầu thủ nữ sang tập huấn dài hạn ở Nhật Bản. Lối chơi của tuyển nữ Thái Lan cũng được đánh giá hiện đại, hiệu quả.
Dẫu vậy, dù là đối thủ nào, bóng đá nữ Việt Nam vào thời điểm hiện tại vẫn được coi là cơ hội vàng, hội tụ đủ mọi điều kiện để bước vào một giải đấu lớn.


Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN