Giã biệt huyền thoại bóng đá “Báo đen” Eusebio

Những ngày đầu năm mới, làng bóng đã phải nói lời từ giã huyền thoại người Bồ Đào Nha, vua phá lưới World Cup 1966 Eusebio. Ông đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 71 sau một thời gian chiến đấu với bệnh tim.


"Báo đen Bồ Đào Nha" là cái tên mà người yêu bóng đá dành tặng cho ông để nói đến sự nghiệp cống hiến hết mình của Eusebio. Khoảng một năm gần đây, "Báo đen Bồ Đào Nha" thường xuyên nhập viện để điều trị các bệnh về hô hấp và tim. Sáng chủ nhật (5/1) Eusebio đã từ trần trên giường bệnh.

 

Người hâm mộ thương tiếc Eusebio.


Trước tin buồn này, làng thể thao thế giới bày tỏ sự thương tiếc ông. Cựu thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha, Luis Figo chia sẻ trên trang Twitter: "Eusebio là vị vua của bóng đá Bồ Đào Nha, cầu thủ vĩ đại nhất. Đây là mất mát quá lớn đối với chúng tôi". Một tên tuổi khác của bóng đá Bồ Đào Nha, HLV Jose Mourinho thì ngậm ngùi tưởng nhớ trên đài RTP: "Ông ấy là bất tử. Chúng ta đều biết Eusebio có ảnh hưởng như thế nào đối với bóng đá quốc tế và Bồ Đào Nha. Ông ấy đã truyền niềm đam mê lên các thế hệ sau, kể cả khi không còn thi đấu".


Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chia sẻ: "Bóng đá mất đi một huyền thoại nhưng những gì Eusebio tạo ra sẽ không bao giờ mất đi. Ông sẽ luôn đại diện cho bóng đá, cho FIFA”. Còn Franz Beckenbauer cũng buồn rầu ghi trên trang Twitter của mình: “Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá đã ra đi. Eusebio - người bạn của tôi đã mất”.

Sinh năm 1942 tại Mozambique, khi đó còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, với tên đầy đủ là Eusebio da Silva Ferreira. 18 tuổi, Eusebio tới chơi cho CLB Benfica. Với tốc độ, kỹ thuật cá nhân và sức mạnh, Eusebio nổi tiếng khắp châu Âu. Ông nhanh chóng chứng tỏ tài năng của mình trên mảnh đất mà bóng đá vô cùng phát triển và trở thành huyền thoại bóng đá của thế kỷ 20, thời của Pele, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Gerd Müller...


Eusebio gắn bó với Benfica suốt 15 mùa giải thành công. Ngay ở trận đấu đầu tiên, ông đã ghi được một hat-trick. Hai tuần sau, trong trận giao hữu của Benfica và CLB Brazil Santos của cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại Pele, Santos dẫn 4 bàn ngay trong hiệp 1. Hiệp 2, Eusebio vào sân và lại ghi hat-trick đánh dấu sự khởi đầu thành công của mình trong sự nghiệp quốc tế.


Ông trở thành huyền thoại trong màu áo CLB Benfica với khả năng ghi bàn như máy, góp công mang về 11 danh hiệu vô địch Bồ Đào Nha, 5 Cup quốc gia và đặc biệt là chức vô địch châu Âu 1962. Eusebio là chân sút tốt nhất lịch sử Benfica với 473 bàn ghi được trong 440 trận, trung bình lên tới hơn một bàn mỗi trận.


Với những gì ông đóng góp, cho đến nay, tại CLB Benfica, người ta thậm chí còn tổ chức một giải đấu mang tên ông vào tháng 8 hàng năm. Vào ngày ông mất, ngay trên sân vận động ánh sáng Estadio da Luz của Benfica các cổ động viên đã tiến hành tưởng niệm. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, ông chơi cho đội tuyển áo bã trầu 64 lần, ghi 41 bàn thắng. Trong đó, World Cup năm 1966 diễn ra tại Anh là giải đấu đáng nhớ nhất của Eusebio. Mùa hè năm đó "báo đen" tung hoành trước mọi hàng thủ, trở thành vua phá lưới với 9 bàn thắng bao gồm cả một cú đúp trong trận thắng 3-1 trước Brazil ở vòng bảng và 4 bàn ở trận lội ngược dòng 5-3 sau khi Bắc Triều Tiên bị dẫn trước 3 bàn ở tứ kết. Qua đó, Bồ Đào Nha xuất sắc giành huy chương đồng.


Trên phương diện cá nhân, "Báo đen" từng sáu lần giành ngôi vua phá lưới giải vô địch Bồ Đào Nha, hai lần nhận Chiếc giày vàng châu Âu (1968, 1973) và một lần giành Quả bóng vàng châu Âu (1965). Trong đó đáng nhớ là danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu năm 1973 trao cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở CLB. Ông đã vượt qua vua phá lưới người Đức với biệt danh “Máy ném bom” để giành giải thưởng này.


Sau 15 năm cống hiến cho Benfica, Eusebio chuyển sang thi đấu ở Bắc Mỹ trước khi giã từ sân cỏ vào năm 1978. Sau khi nghỉ hưu và cho tới tận trước khi qua đời, Eusebio vẫn luôn tham gia vào các hoạt động bóng đá với tư cách là đại sứ của đội tuyển Bồ Đào Nha và CLB Benfica.


Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN