“Ghế nóng” đã có người nhận

Đến thời điểm này, việc chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã bớt phần căng thẳng khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận được cái gật đầu của HLV người Đà Nẵng Phan Thanh Hùng (ảnh). Nếu không có gì thay đổi, trong tuần tới, HLV Phan Thanh Hùng sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo VFF và Tổng cục Thể dục Thể thao, trước khi ông chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng ngắn hạn (từ tháng 8 đến tháng 12/2012) trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

Sau thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 26 dẫn đến việc HLV người Đức Falko Goezt phải từ chức (cuối năm 2011), đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã không có người cầm lái. Trước đòi hỏi của dư luận là cần một HLV nội dẫn dắt đội tuyển quốc gia, VFF đã làm một cuộc điều tra, tham khảo ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao, Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia, của các chuyên gia bóng đá, ý kiến từ các câu lạc bộ, HLV, cầu thủ, báo giới, người hâm mộ… Kết quả cho thấy, việc sử dụng HLV nội, trao cơ hội cho HLV nội nhận được sự ủng hộ rất cao.

 

Để đưa chủ trương sử dụng HLV nội thành hiện thực, VFF đã xây dựng quy trình tuyển chọn khá chặt chẽ. Cuối cùng, 3 cái tên đã được chốt lại trong danh sách lựa chọn của VFF là: Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T), Hữu Thắng (Sông Lam Nghệ An) và Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng). Đây là những HLV trẻ nhưng có năng lực và kinh nghiệm, đã khẳng định được mình khi đang dẫn dắt các câu lạc bộ. VFF dành sự tôn trọng rất cao khi làm việc và đặt vấn đề mời 3 huấn luyện viên nói trên dẫn dắt ĐTQG. Tuy nhiên, sự việc đã trở nên phức tạp khi cả 3 ứng cử viên đều không chấp nhận phương án chuyên trách dài hạn mà VFF và Tổng cục Thể dục Thể thao đưa ra.

 

Trong danh sách các ứng cử mà VFF lựa chọn, ông Phan Thanh Hùng luôn đứng đầu, bởi ông có chuyên môn tốt, lại từng trợ lý cho nhiều đời HLV ngoại (Calisto, Falko Goetz). Đặc biệt, tại Asiad 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc), ông Hùng đã hoàn thành xuất sắc vai trò của “người đóng thế”. Tại sân chơi này, Đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đã lọt vào vòng tứ kết. Còn ở cấp câu lạc bộ, ông đã và đang xây dựng Hà Nội T&T thành đội bóng có lối chơi giàu bản sắc nhất V-League hiện nay và đang dẫn đầu Giải vô địch quốc gia Eximbank 2012. Ông Hùng được kỳ vọng nếu lên nắm đội sẽ xây dựng được một lối chơi hay cho ĐTQG. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chấp nhận áp lực thành tích, nhưng HLV Phan Thanh Hùng đã yêu cầu là được phép “kiêm nhiệm”. Ông Hùng cho biết: “Tôi không thể bỏ dở công việc tại Hà Nội T&T trong thời điểm hiện tại. Dù kiêm nhiệm, nhưng tôi tin rằng mình sẽ biết phân phối thời gian, sức lực để hoàn thành trách nhiệm được giao. Tôi không coi việc dẫn dắt ĐTQG là một gánh nặng. Tôi tin rằng, những trải nghiệm của mình cùng các ĐTQG trong thời gian vừa qua sẽ hữu ích cho cương vị mới. Tuy nhiên, tôi muốn được kiêm nhiệm và ký một bản hợp đồng ngắn hạn… Tôi biết, VFF muốn tạo điều kiện tốt nhất để các HLV an tâm cống hiến, nhưng trong thời điểm hiện tại, bản thân tôi không thể rời bỏ CLB. Mùa giải năm nay Hà Nội T&T đặt mục tiêu vô địch, mọi thứ đều đang vận hành tốt và tôi không thể bỏ họ lại lúc này”.

 

HLV Phan Thanh Hùng đã tham khảo ý kiến lãnh đạo CLB Hà Nội T&T và nhận được sự ủng hộ về mặt chủ trương. Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Nếu HLV Phan Thanh Hùng lựa chọn ĐTQG thì chúng tôi sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quan điểm của Hà Nội T&T là HLV Phan Thanh Hùng vẫn phải dẫn dắt đội bóng trong mùa giải tới. Vì thế, tôi ủng hộ phương án HLV Phan Thanh Hùng chuyên trách ĐTQG với bản hợp đồng ngắn hạn từ tháng 8 đến tháng 12. Chúng tôi sẽ bố trí người thay thế HLV Phan Thanh Hùng trong khoảng thời gian này và âu cũng là điều duy nhất mà Hà Nội T&T có thể làm cho ĐTQG”.

 

Ngoài việc nhận được cái gật đầu của Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội, HLV Phan Thanh Hùng cũng được Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển bật đèn xanh để ông dẫn dắt ĐTQG. Trong thời gian dẫn dắt Hà Nội T&T, không ít lần HLV Phan Thanh Hùng đã tham gia ĐTQG trong khoảng thời gian khá dài và công việc ở Câu lạc bộ Hà Nội T&T do các trợ lý Văn Sỹ Sơn và Chu Đình Nghiêm đảm trách.

 

Yến Nhi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN