Futsal Việt Nam gây "địa chấn"

Chiều tối 22/11, giải Futsal quốc tế TP Hồ Chí Minh năm 2013 đã khép lại với trận đấu giữa Việt Nam và Brazil. Dù bất ngờ thất bại 2 - 3 trước đội chủ nhà, nhưng Brazil vẫn giành ngôi vô địch giải đấu.

Việt Nam (phải) đã có một chiến thắng lịch sử. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Bước vào trận đấu cuối cùng, do gần như cầm chắc chức vô địch, các cầu thủ Brazil nhập cuộc có phần thiếu tập trung. Chính điều đó đã giúp Việt Nam có những pha dứt điểm nguy hiểm ngay đầu trận đấu. Bất ngờ đã xảy ra khi Việt Nam là đội mở tỉ số trước ở phút thứ 7. Từ một pha phản công, bóng được các cầu thủ chủ nhà luân chuyển một chạm khá nhanh và kết thúc là pha dứt điểm gọn gàng của Trọng Luân. Dù vậy, lợi thế của Việt Nam không giữ được lâu khi Rodrigo Araujo ghi bàn gỡ hòa cho Brazil ở phút thứ 8. Sau đó, hai đội tiếp tục tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm trong hiệp 1, nhưng không cầu thủ nào tận dụng được để ghi bàn.

Hiệp 2 trôi qua được 5 phút, Raphael Bueno dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2 - 1 cho đội khách. Dù bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn bình tĩnh để chơi phòng ngự và tung ra các pha phản công nhanh. Phút 29, từ một cú dứt điểm từ xa, Văn Vũ đưa trận đấu về vạch xuất phát. Có được bàn thắng, Việt Nam chơi càng hay và có bàn thắng ấn định tỉ số sau pha dứt điểm tinh tế của Thành Đạt ở phút 35. Những phút cuối trận, Brazil đã dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng để tránh một trận thua “mất mặt” nhưng đều không đánh bại được hàng phòng ngự của Việt Nam. Trong trận này, các cầu thủ Brazil cũng không gặp may mắn, khi các pha dứt điểm của họ đưa bóng đến cột dọc khung thành chủ nhà tới 5 lần.

Dù thua trận, nhưng do có chỉ số phụ tốt hơn Nhật Bản nên Brazil vẫn lên ngôi vô địch để nhận Cúp và phần thưởng 5.000 USD. Chiến thắng bất ngờ trước đội đương kim vô địch thế giới cũng giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan để giành hạng ba chung cuộc do hơn hiệu số bàn thắng bại. Cầu thủ Lukaian Baptista (Brazil) giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất, trong khi Vua phá lưới thuộc về 5 cầu thủ cùng ghi được 2 bàn.


Ngay sau trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ngân hàng Eximbank “thưởng nóng” tổng cộng 400 triệu đồng. Với kết quả đạt được tại giải đấu này, đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu lọt vào chung kết tại SEA Games 27. Nếu cải thiện tốt khâu dứt điểm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở hướng đến chiếc huy chương Vàng tại Myanmar.


Vũ Tiến Lực
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN