Đức lần đầu đăng quang Confederations Cup

Đội tuyển Đức đã lên ngôi ở cúp vô địch Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup 2017) sau khi đánh bại ĐKVĐ Nam Mỹ Chile với tỷ số 1 - 0 trong trận chung kết diễn ra rạng sáng 3/7 tại Saint Petersburg (Nga). Đây là lần đầu tiên họ đăng quang ở cúp vô địch Liên đoàn các châu lục.

Màn trình diễn tại lễ bế mạc Confederations Cup. Ảnh: FIFA

Hai đội đã cống hiến một trận chung kết rất hấp dẫn và kịch tính, với chất lượng chuyên môn cao. Ở trận tái đấu này Chile là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Nhưng các học trò của HLV Juan Antonio Pizzi đã không thể cụ thể hóa được những cơ hội đó. Và sai lầm của trung vệ Diaz ở phút 21, để Werner cướp được bóng đối mặt với thủ môn Bravo và căng ngang thuận lợi để đồng đội Stindl băng lên đệm bóng vào lưới trống.

Sai lầm của hậu vệ phía Chile tặng không cho tuyển Đức bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: FIFA

Sau bàn thua rất bất ngờ, Chile đẩy cao đội hình nhưng vẫn không thể có được bàn gỡ hòa. Còn tuyển  Đức chủ động chơi phòng ngự phản công và hàng thủ chơi chậm chạp của đại diện Nam Mỹ nhiều lần phải đối mặt với nguy hiểm.

Một trong những nỗ lực sút bóng của Arturo Vidal trong số rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của các cầu thủ Chile. Ảnh: Reuters

Căng thẩng của trận đấu gia tăng, các cầu thủ giành nhau bóng từng giây một. Khi các cầu thủ Đức giữ bóng là các cầu thủ Chile giành giật căng thẳng vội vàng đưa bóng vào sân đấu. Ảnh: AP

Dù chỉ mang đến Confederations Cup 2017 dàn sao hạng B, nhưng tuyển Đức đã thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ và đăng quang một cách thuyết phục. Đức tiếp tục cho thấy mình là đối thủ khó chịu của Chile khi bất bại trong cả 6 lần chạm trán nhau (thắng 5, hòa 1).

Suýt chút nữa Sanchez đã có thể ghi bàn trong pha sút phạt cuối trận, nhưng tỷ số trận đấu đã được ấn định khi Marc-Andre ter Stegen cản phá thành công. Ảnh: Reuters

Trên hành trình lên ngôi vô địch, “Cỗ xe tăng” Đức đoạt ngôi đầu bảng B trước khi đè bẹp Mexico 4 - 1 ở bán kết và Chile ở chung kết. Dù không quá áp đảo đối phương nhưng các tuyển thủ Đức cực kỳ sắc bén trong những tình huống quyết định.

Đây là lần đầu tiên Đức đăng quang giải đấu này. Thành tích tốt nhất của tuyển Đức trước đây ở giải đấu này chỉ là vị trí thứ 3 năm 2006 khi họ là chủ nhà và thắng nhọc đội tuyển Mexico 4 - 3 trong hiệp phụ ở trận tranh HCĐ tại Leipzig.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp vô địch cho HLV Joachim Loew. Ảnh: FIFA

Danh hiệu Quả bóng vàng được trao cho tiền vệ Julian Draxler (Đức). Ảnh: AFP

Các cầu thủ Đức nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân vận động Saint Petersburg. Ảnh: Reuters

Đội hình ra sân của 2 đội:

Chile: Bravo, Isla, Jara, Medel, Beausejour; Aranguiz, Marcelo, Tucu Hernandez, Vidal, Alexis, Vargas
Đức: Ter Stegen, Mustafi, Ginter, Rudiger; Kimmich, Rudy, Goretzka, Hector, Draxler, Werner, Stindl

Ở trận tranh giải 3 diễn ra trước đó, Bồ Đào Nha đã đánh bại Mexico sau 120 phút với tỷ số 2 - 1. Trận này, dù bị dẫn trước nhưng Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt với 2 tấm thẻ đỏ chia đều cho mỗi đội. HLV Juan Carlos Osorio của Mexico còn bị truất quyền chỉ đạo ở cuối trận khi có phản ứng thái quá bằng việc hét to vào tai trọng tài biên.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Bài học từ Confederations Cup với đội tuyển Nga
Bài học từ Confederations Cup với đội tuyển Nga

Đội chủ nhà Nga cay đắng rời khỏi Confederations Cup 2017 ngay từ vòng đấu bảng. Đây là một cú ngã đau đớn nhưng cũng rất cần thiết với thầy trò ông Stanislav Cherchesov để họ nghiêm túc nhìn lại mình, trong bối cảnh World Cup 2018 đang tới rất gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN