Đua xe F1: Tay đua trẻ nhất ba lần vô địch

Vào cuộc đua cuối cùng của mùa giải, Brazilian Grand Prix, Sebastian Vettel (ảnh) mang trong mình khát khao kiếm điểm trong cuộc rượt đuổi sát nút đối thủ là tay đua Fernando Alonso trên bảng xếp hạng tổng của mùa giải 2012.


Cú trượt mất đà sau pha va chạm khiến xe của tay đua vô địch F1 năm 2011 quay tròn và anh đành bất lực nhìn các xe khác lướt qua mình. Danh hiệu vô địch F1 của mùa giải tưởng như đã trôi đi. Đó là khởi đầu giải đấu quan trọng và cũng khó khăn nhất mà Vettel phải trải qua.


Đua xe F1 Sebastian Vettel - tay đua trẻ nhất ba lần vô địch.
Ảnh: AFP - TTXVN


Vượt qua pha va chạm ngay ở vòng một ấy, Vettel kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 6, giành thêm 8 điểm đầy may mắn để vượt qua Fernando Alonso trên bảng tổng sắp với khoảng cách chênh lệch chỉ là 3 điểm. Ở Brazilian Grand Prix lần này, Alonso cán đích với vị trí thứ hai và giành tới 18 điểm.


Rõ ràng, chỉ có may mắn mới giúp Vettel có được chức vô địch ở mùa giải lần này. Như vậy Vettel (25 tuổi) trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử F1 từng ba lần vô địch giải đấu này.


Tại Brazilian Grand Prix, tay đua Jenson Button của đội McLaren về nhất, Alonso về nhì và người đồng đội trong đội tuyển Ferrari của anh là Felipe Massa về thứ ba. Tay đua thành công nhất lịch sử F1, từng 7 lần vô địch một mùa giải Michael Schumacher kết thúc giải đấu năm nay với vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp.


Nhưng tất cả đều bị lu mờ trước cú lội ngược dòng ngoạn mục của Vettel khi niềm hy vọng vô địch này xuất phát không tốt, gặp va chạm, hỏng xe, mất liên lạc điện đàm, vào pit stop lỗi và trời thì mưa. Như vậy Vettel là tay đua đầu tiên ba lần vô địch liên tiếp kể từ sau thành tích năm lần vô địch liên tiếp của Schumacher từ năm 2000-2004.


Kết thúc giải đua tại Braxin, Schumacher cũng chính là người đầu tiên gửi lời chúc mừng Vettel cùng với tuyên bố từ giã sự nghiệp F1. Vài phút trước cuộc đua, anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đang xem truyền hình qua kết nối điện đàm giữa anh và đội ngũ kỹ thuật viên.


Đây là lần thứ hai tay đua 43 tuổi người Đức nói lời từ giã sự nghiệp F1. Anh từng chia tay các CĐV sau khi kết thúc mùa giải 2006. Kể từ khi trở lại giải đua năm 2010, chỉ duy nhất một lần Michael Schumacher được đứng lên bục nhận cúp, là một trong ba người về đích đầu tiên tại giải European GP hồi tháng 7.



Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN