Đưa Cần Thơ thành trung tâm thể dục thể thao lớn

Ngày 21/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ chính thức phát động Đại hội Thể dục Thể thao các cấp năm 2017, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2018.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Cần Thơ hướng đến mục tiêu tập trung các nguồn lực của thành phố và quận, huyện để phát triển, nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên các môn thể thao thế mạnh của địa phương; tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018, qua đó nâng cao thành tích thi đấu thể thao của thành phố, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm Thể dục Thể thao của toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ bắt đầu từ các giải đấu quy mô cấp xã, phường với thời gian tổ chức từ giữa tháng 1 cho đến hết tháng 6 năm 2017, trước khi tiếp tục với các giải quy mô cấp quận, huyện từ tháng 7 - 9 năm 2017 và kết thúc với giải cấp thành phố dự kiến khai mạc vào tháng 11/ 2017. Tổng kinh phí tổ chức cho các giải đấu thuộc Đại hội Thể thao cấp thành phố dự tính khoảng 3,9 tỷ đồng.

Để công tác tổ chức Đại hội Thể thao đạt kết quả tốt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ sẽ tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa của Đại hội cũng như vai trò, lợi ích của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khoẻ đến các tầng lớp nhân dân; đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực của các hoạt động thi đấu; chú trọng xây dựng nội dung, hình thức phong phú, trang trọng, chất lượng, đúng luật và điều lệ, chống mọi biểu hiện tiêu cực; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm chỉ đạo yêu cầu việc tổ chức Đại hội cần hợp lý, tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có: các nhà thi đấu đa năng, trường học, công viên và các trung tâm văn hóa, tránh lãng phí; tập trung mọi nguồn lực cho việc huấn luyện và đãi ngộ đội tuyển, các vận động viên.


Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và các đơn vị chủ động hơn trong huy động các nguồn lực tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị thể dục thể thao; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ và huấn luyện viên của ngành thể thao thành phố; phát hiện, tuyển chọn nhân tố thể thao tiềm năng và bồi dưỡng, rèn luyện các cá nhân vận động viên xuất sắc để phát triển thành tích cho địa phương, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm thể dục thể thao của toàn khu vực.

Hồng Giang (TTXVN)
7 kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc
7 kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc

Đại hội Thể dục thể thao là một hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quy mô toàn quốc là một nhu cầu tất yếu để phát triển nền thể dục thể thao nước nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN