Dư âm scandal phân biệt chủng tộc ở Premier League: Bảo vệ học trò, Capello bị cô lập?

HLV Capello đang vướng vào những rắc rối nghiêm trọng chỉ vì dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi học trò. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) mới đây đã tiến hành cuộc gặp mặt với vị HLV người Italia nhằm giải quyết những rắc rối đã diễn ra thời gian qua, liên quan đến vụ tước băng đội trưởng của John Terry cũng như lời chỉ trích gay gắt của ông nhắm vào FA. Capello sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ông đang bị cô lập.

Như đã biết, Capello đã thể hiện sự bất bình trước cách xử lý của FA đối với vụ John Terry sau những cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand (QPR). Dù hoãn vụ xét xử đến sau EURO 2012, FA lại ra quyết định tước băng đội trưởng của Terry và điều đáng nói là họ không tham khảo ý kiến của Capello mà tự mình hành động. Capello sau đó đã nói rằng "tòa chưa tuyên án thì cậu ấy không có tội. Tôi không đồng ý với quyết định tước băng đội trưởng của John Terry".

Vụ việc này dẫn đến mối bất hòa giữa Capello và FA. Bản thân Capello vừa nhận được sự ủng hộ của HLV Alex Ferguson của M.U, người đã mô tả tình hình hiện tại là "rất khó khăn" và tin rằng các HLV cần nhận được sự tôn trọng từ các quan chức ở trên. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson là người hiếm hoi đứng ra bảo vệ Capello.

Thực ra, từ sau thất bại ở World Cup 2010, Capello đã không còn nhận được sự ủng hộ lớn lao từ dư luận cũng như các quan chức cấp cao. Phản ứng từ vụ việc lần này đã nói lên điều đó. Bộ trưởng Thể thao của Anh, Hugh Robertson, ủng hộ quyết định tước băng đội trưởng của Terry. Gordon Taylor, Giám đốc điều hành của Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Anh, nói rằng ông rất thất vọng trước quan điểm của Capello. Taylor tin rằng lời chỉ trích của Capello đã "làm dấy lên nghi ngờ về sự đoàn kết trong nội bộ FA và tạo ra nhiều khó khăn cho người sẽ kế thừa băng đội trưởng từ John Terry".

Các quan chức bóng đá Anh đang khẩn trương giải quyết vụ việc vì e ngại nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai, thành tích của đội bóng ở EURO 2012 tới đây. Đêm qua, Chủ tịch FA là David Bernstein đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với Capello.

Với lời nói chỉ trích và bất bình nhắm vào cơ quan chủ quản của mình (FA), Capello bị cho rằng đã vi phạm hợp đồng giữa hai bên. Một số chuyên gia nhận định FA được toàn quyền sa thải Capello ngay bây giờ mà không cần phải đền bù tiền bạc. Tuy nhiên, vấn đề là liệu FA có đủ can đảm hay không mà thôi. Nếu sa thải Capello khi VCK EURO 2012 còn chưa đầy 4 tháng là khai cuộc, ĐT Anh chắc chắn sẽ lâm nguy. Nội bộ đội bóng sẽ lục đục, căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Ngoài ra, tìm được người thay thế xứng đáng Capello không hề là chuyện đơn giản. Từ sau World Cup 2010, FA từng tuyên bố rằng kế thừa vị trí của Capello sẽ là một HLV người Anh. Tuy nhiên, trong số các HLV nội địa, chỉ mình Harry Redknapp là được đánh giá cao. HLV này chắc chắn không thể rời Tottenham một sớm một chiều khi mà đội bóng của ông đang thi đấu thăng hoa, có cơ hội vô địch Premier League.

Vấn đề phân biệt chủng tộc trên sân cỏ đã làm dấy lên bao tranh cãi trong thời gian qua. Liverpool đã thể hiện sự bất bình khi tiền đạo Luis Suarez của họ bị treo giò 8 trận sau cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Evra của M.U. Bản thân họ cũng rất tức giận khi FA hoãn xét xử vụ Terry đến sau EURO 2012 chứ không xử ngay như vụ Suarez. Nếu xử ngay, Terry sẽ bị chịu án treo giò tương tự trong trường hợp có tội, và sức mạnh của Chelsea sẽ bị giảm sút. Chelsea vốn là đối thủ trực tiếp của Liverpool trong cuộc đua tranh giành suất dự Champions League.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN