ĐTQG và U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội

Ngày 5/5, ĐTQG và U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28.

Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng 2 đối thủ rất mạnh là Thái Lan và Malaysia. Từ ngày tập trung này đến SEA Games chỉ còn 24 ngày, chính vì thế, đoàn quân của HLV Toshiya Miura đang rất khẩn trương để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng này.

U23 Việt Nam có 24 ngày chuẩn bị cho SEA Games 28. Ảnh: TTVN


Theo kế hoạch, các cầu thủ U23 Việt Nam phải có mặt ở địa điểm hội quân chậm nhất là vào lúc 14 giờ, tuy nhiên, ngay trong ngày 4/5, đã có một số cầu thủ có mặt tại điểm tập trung để sẵn sàng cho quá trình tập luyện. Trong khi đó, ở ĐTQG 4 cầu thủ của Bình Dương là Lê Công Vinh, Michal Nguyễn, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Xuân Thành sẽ tập trung muộn do cùng CLB Bình Dương thi đấu trận cuối cùng của Cúp C1 châu Á vào ngày 6/5 trên sân Gò Đậu gặp CLB Kashiwa Reysol (Nhật Bản). Các cầu thủ này sẽ tập trung với đội vào sáng 7/5.

Đợt tập trung lần này, thay vì đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Mỹ Đình, Hà Nội), các tuyển thủ U23 Việt Nam đóng quân tại khách sạn Bounty Hotel, trên đường Lê Đức Thọ, ngay gần sân Mỹ Đình, nhằm tiện cho việc di chuyển đến sân tập. Trong khi đó, các cầu thủ ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung ở khách sạn La Thành. Theo kế hoạch, ĐTQG Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại sân tập Mỹ Đình và Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, lực lượng mà U23 Hàn Quốc đưa sang trong trận giao hữu với U23 Việt Nam ngày 9/5 tới trên SVĐ Mỹ Đình sẽ là những gương mặt vừa đại diện cho bóng đá Hàn Quốc tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 hồi tháng 3 vừa qua. Hàn Quốc đã dễ dàng giành vé vào vòng chung kết với vị trí dẫn đầu bảng, sau 3 trận toàn thắng, ghi tới 12 bàn mà không để thủng lưới một bàn nào.

Minh Đăng
Hành trình tìm “vàng” của U23 Việt Nam
Hành trình tìm “vàng” của U23 Việt Nam

Qua danh sách sơ bộ 35 cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 28 do HLV Toshiya Miura và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra, có thể thấy đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một sự cạnh tranh khốc liệt để giành suất đến Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN