ĐTQG tập trung: Mạnh tay với 'bệnh' thiếu đạo đức

Sáng qua (6/9), Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt nam (LĐBĐVN) đã công bố các hình thức kỷ luật đối với những vi phạm của các cầu thủ Hà Nội T&T tại trận chung kết Cúp QG 2012, diễn ra ngày 29/8 trên sân vận động Thống Nhất.

 

Theo đó, thủ môn Ngọc Tú phải chịu phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp tại Cúp QG vì hành vi sử dụng "ngón tay thối". Tiền vệ đang tập trung cùng ĐTQG Nguyễn Văn Quyết bị đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp. Nặng nhất là trường hợp của Quốc Long. Cầu thủ này bị “treo giò” 5 trận và nộp phạt 20 triệu đồng. Ngoài việc có hành vi thô bạo trên sân cỏ, Quốc Long được cho là đã có lời lẽ thiếu văn hóa với phóng viên tác nghiệp trong trận chung kết Cúp QG 2012. Riêng Ngọc Duy dù có mặt trong tình huống xô xát cuối trận, nhưng may mắn không phải chịu án kỷ luật.


Tuy nhiên, án phạt nặng nhất đối với Quốc Long sẽ không dừng lại ở phạm vi Cúp QG. Sau khi lấy ý kiến tư vấn từ Ban kỷ luật, VFF đã kiến nghị lên Tổng cục TDTT, đề nghị trả cầu thủ Quốc Long về CLB HN T&T. Tổng Thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết: "VFF đã cùng Ban kỷ luật xem xét kĩ lưỡng và kết luận lỗi mà Quốc Long vi phạm là khá nặng. Vì vậy, VFF đã quyết định gửi công văn lên Tổng cục TDTT, đề nghị loại Quốc Long khỏi ĐTVN". Việc loại Quốc Long được cho là cần thiết, nhằm răn đe những cầu thủ có những biểu hiện thiếu đạo đức trong thi đấu. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF cũng cho biết, cơ hội trở lại ĐTQG vẫn còn nếu Quốc Long biết sửa sai.


Với việc Tổng cục TDTT chấp thuận đề nghị của VFF, Quốc Long sẽ phải rời ĐTVN chỉ sau ít ngày tập trung. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền vệ 24 tuổi này sẽ không còn nhiều cơ hội dự AFF Cup. Sáng 6/9, Quốc Long vẫn ra sân tập cùng cả đội. Sau khi biết án phạt, Quốc Long đã gửi đơn trình lên VFF xin giảm án. Theo HLV Phan Thanh Hùng, lực lượng và sức mạnh của ĐTVN sẽ không bị ảnh hưởng trong trường hợp Quốc Long bị loại. ĐTQG hiện đang sở hữu khá nhiều gương mặt xuất sắc hiện nay, chính vì vậy không khó để BHL tìm được người thay thế.


Trong hai ngày qua, đội tuyển Việt Nam đã có những buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF tại Mỹ Đình, Hà Nội. Đáng chú ý là sự hiện diện của trợ lý HLV Dylan Kerr đã giúp các tuyển thủ có những bài tập thể lực chuyên biệt. Do thời gian đến ngày lên đường du đấu Malaixia (ngày 9/9) không còn nhiều nên HLV Phan Thanh Hùng đã cho các tuyển thủ tập những bài phối hợp tấn công ngay trong ngày tập đầu tiên và tập trung vào những bài tấn công biên, bóng được chuyền vào trong để tiền đạo dứt điểm. Tuy nhiên, vị HLV trưởng đã yêu cầu các tuyển thủ tăng cường phối hợp nhỏ ở tuyến 2 để tạo sự biến hóa trong các bài phối hợp. Nhìn chung, tiền đạo Việt Thắng và tiền vệ Vũ Phong có sự hòa nhập tốt sau một thời gian dài được gọi trở lại đội tuyển.

 

Tân binh Gia Từ cũng đã nhanh chóng hòa nhịp trong lần đầu tiên góp mặt. Tin vui hơn cả là việc trung vệ Đình Luật sau chấn thương cổ chân đã có thể tập luyện cùng các đồng đội. Sự trở lại này đã giúp HLV Phan Thanh Hùng giảm nỗi lo về hàng thủ khi đợt tập trung này thiếu vắng hàng loạt các trụ cột như Quang Thanh, Phước Tứ và Phước Vĩnh vì bị chấn thương.

 

L.K

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN