ĐT U22 Việt Nam sang Thái Lan tập huấn

Thay vì chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại CH Séc như dự kiến, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chỉ có chuyến tập huấn tại Thái Lan 1 tuần, trước khi tranh tài tại vòng loại U22 châu Á 2013.

 

Việc thay đổi kế hoạch là do ĐT U22 không có nhiều thời gian. Theo kế hoạch, từ ngày 5/6/2012, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ tập trung tại Hà Nội trong nửa tháng. Ngày 21/6, cả đội sẽ khởi hành sang Mianma thi đấu vòng loại. Nếu di chuyển sang châu Âu sẽ tốn nhiều thời gian và cầu thủ lại mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ và khí hậu. Vì vậy, VFF đã quyết định chọn Thái Lan làm địa điểm tập huấn cho ĐT U22 QG. Ngày 14/6, ĐT U22 Việt Nam sẽ sang Thái Lan tập huấn và có 2 trận đá giao hữu với ĐT U22 nước này.


ĐT U22 QG sẽ có 29 thành viên, tăng 5 người so với danh sách ban đầu. Nguyên nhân là do HLV Lư Đình Tuấn đã cho gọi bổ sung 2 cầu thủ Việt kiều là Mạc Hồng Quân, Thanh Giang và một số tuyển thủ từ ĐT U19. Trước khi sang Mianma, BHL sẽ chốt danh sách xuống còn 22 người. Bộ khung của đội sẽ dựa trên “cựu binh” là những cầu thủ từng tham dự SEA Games 26 như: Bửu Ngọc, Thanh Hào (CS.ĐT), Lâm Ấn Độ (TDC.BD), Hoàng Thịnh (SLNA) và Văn Quyết (HN.T&T).

 

Ngoài ra, còn một vài cá nhân đang chơi ổn định như tiền vệ Quốc Phương, tiền đạo Hà Minh Tuấn, Đình Bảo… Trong đội hình mới này có rất ít cầu thủ đang thi đấu tại V-League, mà chủ yếu đến từ giải hạng Nhất. Đây là lứa cầu thủ hạt giống mà Việt Nam cần bồi dưỡng nhằm nuôi hy vọng ở SEA Games 27 tại Mianma. Mục tiêu của ĐT U22 Việt Nam là giành vé dự vòng chung kết châu Á 2013.


Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN