ĐT Olympic Việt Nam - Olympic Arập Xêút: Còn nước còn tát

19 giờ tối nay, trận đấu lượt về thuộc vòng loại thứ 2 Olympic London 2012 giữa ĐT Olympic Việt Nam và đối thủ đến từ Arập Xêút sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Thua 0-2 ở lượt đi, lại trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khẳng định sẽ đá đến cùng.

Nhìn cả đội có mặt trên sân tập chỉ 3 tiếng sau khi về đến Hà Nội, mới thấy sự nhiệt tình của cả thầy và trò HLV tạm quyền Phan Thanh Hùng. Chỉ mới được tập trung 3 ngày lại phải trải qua một chuyến bay dài đến 30 giờ, khiến nhiều gương mặt lần đầu tập trung có cảm giác chưa quen. Điều này là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến những thiếu sót không đáng có trong trận lượt đi vừa qua. Trong khi hàng phòng ngự lúng túng trước những đợt tấn công khá đơn giản, thì hàng công lại tỏ ra đuối sức trong những lần triển khai.

Một buổi tập của Đội tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Theo đánh giá của HLV Phan Thanh Hùng, nhìn chung lực lượng của Oympic Việt Nam là ổn định, vấn đề chỉ là các tuyển thủ cần thêm thời gian để gắn bó với nhau. Quá ít thời gian tập trung khiến cho sức liên kết giữa các tuyến chưa cao. Ông phần nào yên tâm về 2 vị trí thủ môn Tuấn Mạnh và Bửu Ngọc. Cặp trung vệ ở trận lượt đi cũng khiến ông hài lòng, đặc biệt là Thanh Hào. Trên hàng công, Văn Quyết đã hoàn thành khá tốt vai trò của một tiền đạo. Chắc chắn ở trận đấu tối nay, HLV Phan Thanh Hùng sẽ cho cả đội chơi tấn công nhằm giành 3 điểm.

Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là hàng thủ của ĐT Olympic. Cả 4 hậu vệ đều là những người mới được triệu tập nên khả năng phối hợp và bọc lót cho nhau chưa tốt. Trong buổi tập trên sân Mỹ đình, Olympic Arập Xêút tập trung phối hợp những bài tấn công. Đặc biệt là những phương án dứt điểm được HLV Yousit Anbrar chú ý cho các học trò tập nhiều hơn. Các cầu thủ đội khách có thể hình đồng đều, thể lực tốt với những phương án tấn công đa dạng. Họ tập trung sử dụng những đường bóng dài, bóng bổng xẻ dọc biên. Những pha câu bóng từ 2 biên vào khu vực vòng cấm, kết hợp cùng những đường chuyền nhỏ ở trung lộ sẽ gây khó khăn cho hàng thủ Olympic Việt Nam. Đặc biệt, cặp tiền đạo Alabib và Hassan tỏ ra đặc biệt lợi hại khi phát huy được khả năng dứt điểm trong vòng cấm.

Khó khăn đang ở trước mắt và không còn nhiều cơ hội đi tiếp, nhưng HLV Phan Thanh Hùng khẳng định các tuyển thủ sẽ chơi đến cùng. Nhìn nhận cơ hội tại SEA Games 26, BHL đang rất lạc quan và cho rằng từ nay đến cuối năm là đủ thời gian để cả đội củng cố sức mạnh. Thêm nữa, với những sự bổ sung như Thành Lương, Ngọc Anh, Đình Tùng… Olympic Việt Nam sẽ đủ sức cạnh tranh tại đấu trường khu vực.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN