ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam : Lo cho hàng công

Từ ngày 15-23/9, giải bóng chuyền nữ châu Á 2011 sẽ diễn ra tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Tham dự giải có 14 đội, được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn. Theo kết quả bốc thăm, ĐTVN sẽ nằm tại bảng B cùng với Thái Lan và Ôxtrâylia.

Phạm Thị Yến (thứ hai từ trái), chủ công số 1 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.


Đây được coi là khó khăn lớn vì Thái Lan cũng chính là đối thủ lớn nhất của ĐTVN ở SEA Games 26. Ở lần ra quân này, ĐTVN gồm 12 tuyển thủ: Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Đào Thị Huyền, Phạm Kim Huệ, Tạ Thị Diệu Linh, Đinh Thị Hương, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Kim Liên, Đinh Thị Trà Giang.

Giới chuyên môn nhận định, ĐT nữ đang đối diện với những thiếu hụt về nhân sự. Đáng lo hơn cả là thiếu những chủ công đủ mạnh. Ngoài Diệu Châu đã "giải nghệ" từ năm ngoái, Bùi Thị Huệ cũng không đủ sức khỏe để tham gia các giải đấu với cường độ cao. Gương mặt sáng nhất trên hàng công hiện nay là Trần Thị Cẩm Tú cũng sẽ không thi đấu ở giải này và chỉ nên tập trung sau khi cả đội trở về Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn). Sức đập của hàng công ĐTVN vì vậy phụ thuộc vào Đỗ Thị Minh và Phạm Thị Yến. Ngoài ra còn có thêm sự góp mặt của một tay đập mới là Đinh Thị Hương. Khi trở về Việt Nam, ĐT nữ còn được bổ sung thêm tay đập Kim Đính.

Giải vô địch châu Á là cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế đặc biệt quan trọng. ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào 15 giờ ngày 15/9 và gặp Ôxtrâylia vào ngày 16/9. Đây đều là hai đối thủ có trình độ cao hơn Việt Nam rất nhiều, nên mục tiêu của Việt Nam có lẽ chỉ là cọ xát.
Trong vài năm gần đây, bóng chuyền Việt Nam đang tụt hậu khá xa so với Thái Lan và vẫn luẩn quẩn ở đấu trường khu vực. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam vẫn đặt quyết tâm có được thành tích tốt nhất.

Hàn Đan


 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN