World Cup bóng đá nữ 2015:

ĐT Anh dừng bước trước “cổng thiên đường”

Đội tuyển bóng đá nữ Anh đã phải kết thúc giấc mơ của mình tại World Cup bóng đá nữ 2015 trước nhà ĐKVĐ thế giới Nhật Bản, khi thất thủ 1 - 2 ở trận bán kết 2, diễn ra sáng 2/7.

Đây là thất bại có phần đau đớn của tuyển nữ Anh khi bàn thua quyết định lại đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Laura Bassett, ở đúng vào phút 90+2 của trận đấu.

Các nữ cầu thủ đội tuyển Anh đã bật khóc ngay khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Reuters


Trận đấu này, với tâm lý thoải mái, các cô gái Anh đã có được thế trận tốt hơn so với nhà ĐKVĐ Nhật Bản và tạo ra được những cơ hội thuận lợi trong khoảng 20 phút đầu trận, nhưng các chân sút của họ đều không thể tận dụng thành công. Chính lối đá quyết liệt và mạnh mẽ trong các pha tranh chấp của tuyển nữ Anh đã gây ra vô vàn khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, do quá mải mê dâng cao tấn công, đội tuyển Anh đã phạm sai lầm ở tình huống nữ Nhật Bản tổ chức phản công nhanh. Phút 31, Claire Rafferty phạm lỗi với Saori Ariyoshi trong vòng cấm và đội trưởng Miyama không phạm sai lầm nào để mở tỷ số trên chấm 11m. Đáng nói là ở tình huống phạm lỗi này của các hậu vệ đội Anh, điểm phạm lỗi rõ ràng ở bên ngoài vòng cấm địa, tuy nhiên trọng tài chính đã mắc sai lầm khi thổi phạt 11m.

Sau bàn thua, các cầu thủ Anh vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình, nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 40, tới lượt Yuki Ogimi bên phía Nhật Bản phạm lỗi với Steph Houghton trong vòng cấm và Fara Williams đưa trận đấu về vạch xuất phát khi thực hiện thành công pha đá phạt 11m. Tinh thần lên cao sau bàn thắng gỡ hòa, tuyển nữ Anh thi đấu rất hay và có cơ hội ghi bàn nâng tỉ số. Cầu thủ vào sân thay người Ellen White đã có pha dứt điểm từ xa hiểm hóc, nhưng bóng sau đó lại đi trúng xà ngang bên phía Nhật Bản.

Theo thông báo của FIFA, vì các công việc dang dở ở Zurich, Chủ tịch và Tổng thư ký sẽ ở lại trụ sở chính của FIFA vào thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup bóng đá nữ. Việc người đứng đầu FIFA vắng mặt ở một trận chung kết Cúp thế giới là điều bất thường. Bởi theo thông lệ, kể từ khi đắc cử ghế Chủ tịch FIFA năm 1998, Blatter luôn có mặt để dự khán và trao huy chương cho nhà vô địch bóng đá nữ.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Anh dù không nắm quyền kiểm soát bóng tốt như hiệp đầu, nhưng vẫn tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém may mắn, những nỗ lực của Duggan, Ellen White đều không thể thắng được thủ môn Kaihori.

Trong khi đó, các cô gái Nhật Bản vẫn thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ. Họ chủ động chơi chậm, chắc chắn ở phần sân nhà và chờ đối phương sơ hở để phản công. Khi trận đấu đi dần về những phút cuối và hơn 3 vạn khán giá có mặt trên sân đã nghĩ tới 2 hiệp phụ, bước ngoặt trận đấu đã xảy đến. Từ một đường bóng phản công nhanh bên cánh phải, bóng được tạt vào trong vòng cấm và hậu vệ Bassett của đội Anh trong lúc băng về ngăn cản đã lóng ngóng đá phản lưới nhà, bóng đi cầu âu khiến thủ môn Bardsley bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số 2 - 1 nghiêng về đội tuyển Nhật Bản cũng được giữ nguyên cho đến hết trận.

Dù không thể đi tiếp tới trận chung kết, nhưng đây là mùa giải thành công của các cô gái Anh. Họ đã lần đầu tiên trong lịch sử vào được tới vòng bán kết của một giải Vô địch thế giới.

Đánh bại tuyển nữ Anh, tuyển nữ Nhật Bản đoạt vé vào chung kết gặp tuyển nữ Mỹ vào ngày 5/7 tại Vancouver. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, tuyển nữ Mỹ và Nhật Bản gặp nhau trong trận chung kết World Cup. Bốn năm trước tại Đức, tuyển nữ Nhật Bản đã đá bại Mỹ 3 - 1 trên chấm luân lưu (hòa 2 - 2 sau 120 phút), để lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới.

Đội tuyển nữ Anh sẽ gặp tuyển Đức trong trận tranh hạng ba vào ngày 4/7.



Minh Đăng
World Cup bóng đá nữ: Từ một giải không chính thức đến sự kiện phá kỷ lục
World Cup bóng đá nữ: Từ một giải không chính thức đến sự kiện phá kỷ lục

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới diễn ra từ ngày 6/6 - 5/7 tại Canada đang trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của giới túc cầu hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN