Đón kỳ World Cup hấp dẫn

Vòng chung kết World Cup 2014 đã chuẩn bị khởi động. Đâu là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch và những gì sẽ làm nên một tháng bóng đá nhiều hấp dẫn?

World Cup lần thứ 20 trở về với khu vực Nam Mỹ sau giải đấu năm 1978.

Brazil hiện là đội bóng duy nhất tham dự mọi kỳ World Cup và cũng là quốc gia duy nhất giành được 5 chức vô địch.

Trên hầu hết các trang mạng, Brazil được xem là ứng cử viên của chức vô địch lần thứ 6. Tiếp đó là Argentina, Đức và Tây Ban Nha.

Nếu căn cứ vào đội hình hiện nay, Pháp được cho là có khả năng vào tới vòng tứ kết, thành tích này sẽ tương tự như của Anh.

Kỷ lục ghi bàn của Ronaldo vẫn đang là thách thức với các chân sút tại các kỳ World cup.


Pháp thiếu đi trụ cột là Franck Ribery ngay sát giờ phút quan trọng. Và với đội hình trẻ trung của mình, Pháp cũng khó làm được việc ngay khi thắng Jamaica tới 8-0 trong trận giao hữu vừa qua. Trong bảng đấu gồm Ecuador, Honduras và Thụy Sĩ, họ có thể thắng nhưng sau đó sẽ phải gặp với 1 trong các đội tuyển Iran, Nigeria hoặc Bosnia và Herzegovina ở vòng 1/16. Sau chiến thắng tại World Cup 1998, Pháp chưa qua được vòng đấu bảng sau đó, chắc chắn sẽ có những tiên liệu không tốt cho Pháp ở mùa giải này.

World Cup năm nay còn hấp dẫn với sự xuất hiện của những ngôi sao được cả thế giới yêu mến. Nếu Lionel Messi muốn được tôn vinh như Diego Maradona, ít nhất anh cần phải đưa Argentina vào tới trận chung kết. Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo có thể không đi xa, nhưng tiền đạo của CLB Real Madrid cũng đủ sức tỏa sáng tại bảng đấu bao gồm những hảo thủ từ Mỹ và Đức. Ngôi sao của đội nước chủ nhà cũng từng tỏa sáng tại Confederations Cup diễn ra hồi năm ngoái cũng được trông chờ sẽ mang về danh hiệu vô địch lần thứ 6.

Tuy nhiên, World Cup 2014 lại không phải là một giải đấu có nhiều bàn thắng nếu xu thế của bóng đá phòng thủ hiện nay tiếp tục được duy trì. Số bàn thắng trung bình mỗi trận đấu tại World Cup giảm dần đều kể từ mùa giải 1994 cho tới nay từ trung bình 2,71 bàn xuống còn 2,27 bàn tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Con số trung bình đáng mơ ước là 3 bàn thắng mỗi trận cũng đã có từ năm 1958 tại Thụy Điển.

Một số kỷ lục vui vui có thể được lập nên tại kỳ World Cup này như việc tiền đạo Miroslav Klose (Đức) có thể quân bình kỷ lục 15 bàn thắng tại các kỳ World Cup của Ronaldo (Brazil) nếu anh chăm chỉ ghi bàn tại giải này. Bên cạnh đó, nếu Algeria không thể ghi bàn tại trận xuất quân đối mặt với Bỉ, họ sẽ là quốc gia duy nhất thi đấu 6 trận liên tiếp tại các kỳ World Cup mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Thủ thành Iker Casillas của Tây Ban Nha hiện đang giữ sạch lưới suốt 15 trận đấu và nếu thêm được 3 trận thi đấu tốt như vậy nữa, anh sẽ san bằng được kỷ lục của Peter Shilton và Fabien Barthez. Một kỷ lục nữa cũng có thể xác lập nếu HLV Juergen Klinsmann của đội tuyển Mỹ hoặc HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp có thể đưa đội bóng của họ giành được vinh quang thì họ sẽ gia nhập vào bảng vàng cùng các bậc tiền bối Mario Zagallo và Franz Beckenbauer là người giành vinh quang cả ở cương vị HLV và cầu thủ.

Minh Đăng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN