Đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi

Còn hơn 1 tháng nữa là VCK AFF Suzuki Cup 2014 sẽ khởi tranh. Diện mạo của đội tuyển Việt Nam đã được HLV Toshiya Miura phác họa một cách rõ nét. Quãng thời gian này sẽ được HLV người Nhật Bản sử dụng để hoàn thiện lối chơi. Đợt tập trung này chính là sự chuẩn bị quan trọng để chốt danh sách cuối cùng của tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy sức trẻ. Ảnh: TTXVN


Giàu tính chiến đấu

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Bình Dương khoảng 10 ngày, trước khi di chuyển về TP Hồ Chí Minh để thi đấu cọ xát. Đến thời điểm này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Bahrain, để ngày 29/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Bahrain trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Sau trận đấu đó, dự kiến Việt Nam sẽ có thêm 1 trận giao hữu nữa trước khi di chuyển ra Hà Nội để thi đấu giao hữu với đội tuyển Palestine (ngày 9/11) và đội tuyển Malaysia (16/11) trên sân Mỹ Đình. Như vậy, thầy trò HLV Miura sẽ có ít nhất 4 trận giao hữu trước khi bước vào VCK AFF Suzuki Cup 2014.

Trong đợt tập trung này, ông Miura đã gọi tập trung 30 cầu thủ, trong đó có ba gương mặt mới từ Olympic Việt Nam là hai hậu vệ Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh), Nguyễn Thanh Hiền (Cao su Đồng Tháp) và tiền vệ Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng). Với sự xuất hiện của 3 cầu thủ trẻ này, HLV Miura đã có thêm sự lựa chọn cho tuyến giữa và hàng thủ.

Danh sách được triệu tập cho thấy cuộc cạnh tranh vị trí tại đội tuyển Việt Nam trước thềm VCK AFF Suzuki Cup 2014 sẽ rất “nóng”. Đây được xem là đợt sát hạch quan trọng cuối cùng đối với các cầu thủ trong cuộc đua đến cái đích là được HLV Miura điền tên vào danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2014.

Ông thầy người Nhật Bản có xu hướng thích trẻ hóa, với những tính toán đường dài, không chỉ là AFF Cup 2014 lần này. Có những định hướng về tương lai được ông Miura tính toán, như việc già nửa số cầu thủ Olympic Việt Nam vừa được đôn lên tuyển Việt Nam đều đủ tuổi dự SEA Games 2015. Nhưng quan trọng nhất, ông Miura muốn tạo ra cuộc cạnh tranh, động lực mạnh mẽ hơn trong đường đua nước rút trước thềm AFF Cup.

Triết lý Miura


Trong mỗi lần tập trung, HLV Miura thường tuyên bố: “Cánh cửa vào đội tuyển Việt Nam luôn rộng mở với tất cả các cầu thủ”. Với ông, mọi vị trí ở đội tuyển không có sự đặt chỗ, cánh cửa đội tuyển phải luôn rộng mở với mọi cầu thủ có năng lực và khát khao được cống hiến. Những cầu thủ dám mơ ước là những cầu thủ luôn có cơ hội.

HLV Miura cũng cho thấy ông là bậc thầy về tâm lý. Những cựu binh sẽ có lý do để tự vấn về tinh thần và trách nhiệm của mình. Còn với các cầu thủ trẻ, được đặt ở thế “đối trọng” với các đàn anh, họ sẽ có thêm tự tin trên hành trình lập thân. Với một tập thể có sự kết hợp giữa người mới và người cũ, ĐT Việt Nam sẽ có điều kiện để chuẩn bị cho tương lai.

Một nguyên tắc của HLV Miura là ông luôn giữ kín đội hình xuất phát. Với ông, không có khái niệm đội hình chính hay đội hình phụ. Qua mỗi buổi tập chiến thuật, thi đấu đối kháng, ông đều có những xáo trộn, đổi vai giữa các cầu thủ.

Sau những kết quả lạc quan mà sơ đồ 4-4-2 mang lại cho đội tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam thời gian gần đây, sơ đồ này sẽ được ưu tiên áp dụng ở chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014. Trong đợt tập huấn tại Nhật Bản vừa qua, những yêu cầu về chiến thuật theo sơ đồ 4-4-2 đều được HLV Miura đưa ra ở mức độ cao hơn.

Các cặp tiền đạo được thử nghiệm là Công Vinh - Hồng Quân, Hải Anh - Văn Quyết, Anh Đức - Minh Tuấn. Các tiền vệ và hậu vệ được HLV Miura tung ra sân đều là những cầu thủ đa năng, nhằm sẵn sàng cho các điều chỉnh về chiến thuật khi thi đấu.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này:


Thủ môn: Trần Bửu Ngọc (CS.ĐT), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Bình (SHB.ĐN).


Hậu vệ: Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Huy Cường (Than.QN), Võ Huy Toàn (SHB.ĐN), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa), Bùi Văn Long (HA.GL), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), Đào Duy Khánh, Nguyễn Văn Biển (HN.T&T), Lê Phước Tứ, Âu Văn Hoàn (B.BD), Nguyễn Thanh Hiền (CS.ĐT).


Tiền vệ: Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Đinh Thanh Trung (QNK.QN), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương (HN.T&T), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Vũ Minh Tuấn (Than.QN), Hồ Ngọc Thắng (SHB.ĐN), Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Tấn Tài (B.BD).


Tiền đạo: Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức (B.BD), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Mạc Hồng Quân (QNK.QN).




Lê Sơn

Công bố giá vé giải bóng đá Đông Nam Á 2014
Công bố giá vé giải bóng đá Đông Nam Á 2014

Giá vé xem các trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2014) diễn ra trên sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy (Hà Nội) sẽ có mệnh giá từ 50 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN