Đoàn Việt Nam duy trì vị trí thứ hai SEA Games 28

Kết thúc ngày thi đấu 8/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 5 huy chương vàng, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu 8/6, wushu và thể dục dụng cụ đã trở thành môn thi đấu thành công nhất của đoàn TTVN tại SEA Games 28.

VĐV Phan Thị Hà Thanh (Việt Nam) vui mừng với chiếc HCV. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28


Cụ thể, vận động viên Wushu Trần Xuân Hiệp đã giành một tấm HCV ở nội dung đao thuật nam. Tiếp sau đó, các võ sĩ Hoàng Văn Cao và Nguyễn Văn Tài đã lần lượt giành HCV ở nội dung tán thủ các hạng cân 60kg và 65kg.

Trước đó, trong buổi chiều, đội tuyển TDDC cũng đã thắng lợi khi vận động viên 19 tuổi Đinh Phương Thành giành HCV nội dung toàn năng nam với 86,150 điểm.

Xếp ngay dưới anh và nhận HCB cũng là một vận động viên khác của đội tuyển Việt Nam là Phạm Phước Hưng với 85,250 điểm. Phan Thị Hà Thanh thì giành HCV ở nội dung toàn năng nữ.

Một cái tên nhận được nhiều sự chú ý là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã kết thúc ngày thi đấu 8/6 với hai huy chương, một bạc và một đồng, ở lần lượt các nội dung 100m tự do nữ và 50m bơi ngửa nữ.

Kết thúc ngày thi đấu 8/6, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai trên bảng tổng sắp với 26 HCV, 13 HCB và 30 HCĐ.

Đoàn của chủ nhà Singapore vẫn dẫn đầu với 41 HCV, 27 HCB và 47 HCĐ. Đoàn Thái Lan xếp thứ 3 với 23 HCV, 30 HCB, 26 HCĐ.

TTXVN/Tin tức
Hà Thanh giành HCV đầu tiên tại SEA Games 28
Hà Thanh giành HCV đầu tiên tại SEA Games 28

Niềm hy vọng “vàng” của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại bộ môn Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh đã giành được HCV đầu tiên trong số các nội dung đơn nữ mà cô đăng ký tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN