Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp

Trong ngày thi đấu 20/8, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 4 HCV, trong đó 2 huy chương từ bộ môn wushu của nữ VĐV Dương Thuý Vi và Hoàng Thị Phương Giang.

HCV thứ 3 do cung thủ Chu Đức Anh đem về đầy ấn tượng ở nội dung cung 1 dây cá nhân nam. Đội thể dục dụng cụ nam khép lại ngày thi đấu thành công bằng HCV đồng đội. Với thành tích này, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ Khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (SEA Games 29) tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 19/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng đá nam và nữ cũng đều giành chiến thắng thuyết phục trước Philippines và Myanmar. Ngoài ra, một số thành tích khác của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 20/8 như sau:

- Wushu có thêm huy chương đồng nội dung nam quyền nữ, VĐV Nguyễn Thục Anh

- Bóng bàn đôi nam nữ đoạt huy chương đồng. Bóng bàn đôi nữ lọt vào bán kết, ít nhất sẽ có thêm huy chương đồng.

Hiện quán quân của bảng xếp hạng, đội chủ nhà Malaysia vẫn dẫn đầu ở khoảng cách khá xa với 16 HCV.

Sau đây là bảng tổng sắp huy chương tính đến 22h00 ngày 20/8 (theo giờ Việt Nam):

Malaysia: 16 HCV, 12 HCB, 9 HCĐ
Singapore: 6 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ
Thái Lan: 4 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ
Việt Nam: 4 HCV, 3 HCB,  2 HCĐ
Indonesia: 3 HCV, 4 HCB, 8  HCĐ
Myanmar: 2 HCV, 2 HCB
Philippines: 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ
Lào: 1 HCB, 1 HCĐ
Brunei: 4 HCĐ
Campuchia: 3 HCĐ
Timor Leste: Chưa có huy chương nào.

TTXVN/Tin Tức
SEA Games 29: Huấn luyện viên Mai Đức Chung không còn 'cô đơn'
SEA Games 29: Huấn luyện viên Mai Đức Chung không còn 'cô đơn'

Trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar chiều 20/8 tại sân vận động UM Arena ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, HLV Mai Đức Chung và các nữ cầu thủ của chúng ta đã nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN