Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic

Theo kế hoạch, trong ngày 20/7, những thành viên tiếp theo của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có mặt tại Luân Đôn. Các đội tuyển còn lại sẽ lần lượt lên đường vào các ngày 20, 21 và 24/7. Muộn hơn, đội tuyển vật sẽ lên đường vào ngày 1/8 và đội tuyển taekwondo sang Luân Đôn vào ngày 5/8.


Trước ngày xuất quân, phần lớn các VĐV đều đã sẵn sàng cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất thế giới này. Tay vợt Nguyễn Tiến Minh cho biết, ở kỳ Olympic này, anh sẽ áp dụng thử lối đánh mới, tăng cường sức bật ở những thời điểm quan trọng. Tay vợt này cũng sẽ áp dụng chiến thuật chú trọng phòng thủ và khi có cơ hội là tấn công ăn điểm ngay. Mục tiêu của Tiến Minh tại Olympic là giành ngôi nhất bảng, cao hơn là cố gắng vào đến tứ kết.


Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành, trong thời gian qua, các đội tuyển đều đã có kế hoạch chuẩn bị riêng và nhận được sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia nước ngoài. Các đoàn đều sẽ hoàn thành quá trình tập huấn để có mặt tại Luân Đôn đúng kế hoạch. Mục tiêu của đoàn TTVN tại Olympic lần này là nâng cao thành tích hiện tại và tiếp cận với thành tích của thế giới. “Chúng tôi hi vọng các đội tuyển taekwondo, cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng sẽ có thành tích cao nhất. Các đội tuyển khác: đấu kiếm, rowing, vật, cầu lông... sẽ đạt thành tích đang có”, ông Thành khẳng định.

 

Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN