Đoàn Hà Nội dẫn đầu môn Wushu tại Đại hội TDTT toàn quốc

Sáng 15/12, tại Nhà thi đấu huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, giải Wushu Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã khép lại sau 5 ngày thi đấu. Đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 26 huy chương, gồm 17 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Trong buổi thi đấu cuối cùng sáng 15/12, đã diễn ra các trận chung kết ở các nội dung Taolu và Tán thủ (các hạng cân 45kg, 48kg, 52kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg cả nam và nữ; 80kg đối với nam).

Ở nội dung Tán thủ nữ, vận động viên Nguyễn Thị Chinh (Hà Nội) đã giành huy chương Vàng hạng cân 45kg; huy chương Vàng hạng 48 kg nữ thuộc về Đào Thị Lan (Hưng Yên); vận động viên Nguyễn Thu Hoài (Hà Nội) giành huy chương Vàng ở cân 52kg; huy chương Vàng hạng cân 60kg nữ thuộc về Nguyễn Thị Trang (Hà Nội); Đỗ Thị Nam (Thái Nguyên) giành huy chương Vàng hạng 65 kg; huy chương Vàng ở hạng cân 70kg và 75kg lần lượt thuộc về các vận động viên Hoàng Ngọc Ánh (Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Yến (Hà Nội).

Các VĐV thi đấu môn Wushu. Ảnh: Thùy Dung – TTXVN


Đối với Tán thủ nam, vận động viên Đinh Văn Hương (Quảng Ngãi) giành huy chương Vàng hạng cân 48 kg; Tô Văn Báu (Hà Nội) huy chương Vàng hạng 52 kg; Nguyễn Xuân Linh (Quân đội) huy chương Vàng hạng 56kg; Hoàng Văn Cao (Hà Nội) huy chương Vàng hạng 60kg; Bàn Văn Trọng (Hà Nội) huy chương Vàng hạng 65kg; Vũ Hoàng Trung (Hà Nội) huy chương Vàng hạng 70 kg; Đỗ Minh Cửu (Hải Dương) huy chương Vàng hạng 75kg; Hạng Khái Giàng (Hà Giang) huy chương Vàng hạng 80kg.

Ở nội dung Taolu nữ, các vận động viên Hoàng Ngọc Ngân Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Thùy Linh (Quảng Ninh) đoạt huy chương Vàng. Đối với nam, Đào Vĩ Trung, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Thanh Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) giành huy chương Vàng.

Kết thúc giải Wushu Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, đoàn Hà Nội đã khẳng định vị trí số 1 trong bảng tổng sắp huy chương với 26 huy chương, bao gồm 17 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ hai với 17 huy chương (4 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng). Đoàn Bộ Công An xếp ở vị trí thứ ba với 11 huy chương (3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng).

Giải Wushu thuộc chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần này diễn ra từ ngày 11-15/12, tại Nhà thi đấu huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, quy tụ 294 vận động viên đến từ 33 đoàn tranh tài giành 38 bộ huy chương.


Thùy Dung
Chuyển địa điểm chung kết bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc
Chuyển địa điểm chung kết bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc

Trận chung kết bóng đá nam của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII sẽ chính thức chuyển địa điểm thi đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN