Đo thu nhập của “sao” thể thao

Các VĐV thể thao đã phải rất vất vả để trau dồi tài năng của mình, đặt mình trong những chế độ đào tạo khắc nghiệt và sau đó được trả những mức thu nhập mà với đa số người cho rằng không tưởng… Hãy cùng xem, khi họ đã là ngôi sao trong làng thể thao, họ xứng đáng với mức lương như thế nào?


Trong hầu hết các môn thể thao, những VĐV hàng đầu đều được nhận mức lương là những người bình thường chỉ có trong mơ. Theo một số nghiên cứu, xu hướng tăng lương đến mức không tưởng đang ngày một tăng trong những năm gần đây đối với thể thao chuyên nghiệp. Khởi đầu bằng bóng đá, môn thể thao vua và là núi tiền tại Anh. Giải đấu Premier League đã phải trả tới tỷ mỗi mùa. Theo báo cáo mà Tập đoàn phân tích kinh tế Deloitte đưa ra gần đây thì số tiền lương phải trả cho các cầu thủ hàng đấu chính thức mùa giải 2008 - 2009 là 1,3 tỉ bảng Anh. Con số này tăng khoảng gần 150 triệu bảng so với mùa giải 2007 - 2008 và tăng cho tới mùa giải 2012 - 2013 là gần 2 triệu bảng Anh.

Vận động viên “ngôi sao” của các môn thể thao thường nhận mức lương cao.


Mức lương các cầu thủ cũng tăng theo cấp số nhân ngay cả với các cầu thủ phải ngồi ghế dự bị và hiếm khi được ra sân. Mức lương trung bình tại Premier League là 21.600 bảng Anh/tuần tương đương 1,1 triệu bảng Anh/năm nếu lấy con số từ 4 năm trước.


Không bằng với bóng đá nhưng Cricket cũng có mức lương rất tốt. Hội đồng Cricket Anh ra luật định về cầu thủ trung tâm cho phép giảm thuế cho những cầu thủ trong đội hình chính của địa phương từ năm 2002. Cho đến nay, mức giá trị hợp đồng kéo dài một năm của 11 cầu thủ chính là 400.000 bảng Anh, các cầu thủ ở vị trí dự bị là 250.000 bảng Anh. Đó là chưa kể tiền tưởng và các phụ phí khác. Mức lương này là quá cao nếu so với những gì các cầu thủ cricket Pakixtan nhận được là 15.600 bảng/năm, các cầu thủ cricket Bănglađét là 12.000 bảng/năm.


Có lẽ vì thu nhập mà cựu thủ quân đội tuyển Cricket Pakixtan Salman Butt cùng hai đồng đội là Mohammad Asif và Mohammad Amir đã tham gia một đường dây cá độ liên quan đến trận đấu với ĐT Anh tháng 8/2010 và phải nhận án tù lần lượt 30 tháng, 12 tháng và 6 tháng.


Thay đổi lớn về lương thưởng là trong bóng bầu dục với bản thỏa thuận năm 2004 của Hiệp hội các VĐV bóng bầu dục cho phép ký hợp đồng bốn năm trả tiền theo từng trận đấu. Quy định này khiến nhiều trận đấu, đội tuyển quốc gia Anh phải chi tới 12.000 bảng Anh. Tiếp đó là môn thể thao truyền thống tại Anh. Các nài ngựa có thể khởi điểm ở mức 12.000 bảng Anh mỗi năm rồi tăng dần con số này theo kinh nghiệm. Nài ngựa vô địch AP McCoy có thu nhập 370.000 bảng Anh năm vừa qua hay như nài ngựa thuộc nhóm 10 nài ngựa giỏi nhất cũng có cỡ 127.000 bảng Anh mang về.


Trong khi đó, Snooker lại có vẻ giảm dần thu nhập. 16 tay cơ hàng đầu có mức thu nhập từ 60.000 - 100.000 bảng Anh nhờ những giải đấu lớn. Ngoài ra, những tay cơ nổi tiếng cỡ Ronnie O’Sullivan còn có thêm thu nhập từ các sự kiện, làm người đại diện, quảng cáo để làm giàu hơn thu nhập của mình.


Lê Sơn

“Dàn sao” Arsenal sang Việt Nam vào tháng 7
“Dàn sao” Arsenal sang Việt Nam vào tháng 7

Arsenal cam kết sẽ mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất, dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger. Theo đại diện của Arsenal, ngoài các ngôi sao trong đội hình hiện tại của Wenger như Theo Walcott, Santi Cazorla, Lukas Podolski… họ còn mang sang Việt Nam một số gương mặt nổi tiếng một thời...

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN