Điền kinh Việt Nam dự Giải các ngôi sao châu Á : Chưa hết cơ hội giành vé tham dự Olympic

Thi đấu không thành công tại 3 chặng đấu của Grand Prix châu Á vừa kết thúc tại Thái Lan, Giải Các ngôi sao châu Á 2012 (diễn ra tại Cadắcxtan từ 30/6 đến 1/7) sẽ là cơ hội cuối cùng để điền kinh Việt Nam tìm kiếm thêm những tấm vé tham dự Olympic Luân Đôn 2012.

Được mệnh danh là môn thể thao “nữ hoàng” nên điền kinh được hy vọng sẽ mang đến nhiều hơn nữa thành công cho thể thao Việt Nam. Trong số 7 vận động viên của Việt Nam dự Grand Prix châu Á 2012, thì Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Dương Thị Việt Anh được kỳ vọng có thể vươn tới chuẩn B Olympic. Trước khi bước vào tham gia tranh tài tại Grand Prix châu Á 2012, Trương Thanh Hằng cùng một số vận động viên khác (cự ly trung bình) của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có chuyến tập huấn kéo dài một tháng tại Côn Minh (Trung Quốc). Không được đánh giá cao về cơ hội đạt chuẩn B như Trương Thanh Hằng và cũng không có chuyến tập huấn nước ngoài nào để chuẩn bị cho Grand Prix châu Á năm nay, nhưng nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương cũng tự đề ra những mục tiêu cho riêng mình là đạt chuẩn B Olympic cự ly 100m, Vũ Thị Hương sẽ phải chạm tới cột mốc 11 giây 38 (chuẩn B Olympic) trong khi thành tích của cô tại SEA Games 26 chỉ là 11 giây 73.

Trương Thanh Hằng vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam tại Giải Các ngôi sao châu Á 2012.


Đáng tiếc nhất là trường hợp của Trương Thanh Hằng. Trong 6 đối thủ ở 3 vòng thi, Hằng có “quân xanh” là Đỗ Thị Thảo ở đường chạy 800m. Tuy nhiên ở cả 3 chặng, dù đều giành Huy chương Vàng nhưng thành tích của Hằng vẫn chưa đủ để đạt chuẩn B (2’01’’30). Trên đường chạy chung kết nội dung 800m nữ, Thanh Hằng là vận động viên có thành tích tốt nhất khi từng phá rất sâu chuẩn B Olympic tại Asiad 2012 với thời gian 2’00’’91. Với tâm lý tự tin và có phong độ cao, Trương Thanh Hằng đã không mấy khó khăn để giành tấm Huy chương Vàng với thành tích 2’02’’16. Đáng tiếc là thành tích này vẫn kém chuẩn B (2’01’’30) nên niềm vui của Trương Thanh Hằng cũng như Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam không trọn vẹn. Thậm chí thành tích này còn kém hơn so với thành tích mà Hằng lập ở Giải điền kinh vô địch châu Á tại Kobe (Nhật Bản) năm ngoái (2’01’’41).


Giải các ngôi sao châu Á 2012 gồm các nội dung 100 m, 400 m, 1500 m, 400 m rào, tiếp sức 4 x 100 m, tiếp sức 4 x 400 m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, đẩy tạ (nam) và 100 m, 400 m, 800 m, 100 m rào, 400 m rào, tiếp sức 4 x 100 m, tiếp sức 4 x 400 m, nhảy cao, nhảy ba bước (nữ). Hiệp hội điền kinh châu Á đã mời đích danh 5 vận động viên của điền kinh điền kinh Việt Nam tham dự giải đấu này là Vũ Thị Hương (100 m), Nguyễn Thị Thúy (400 m), Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo (800 m), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao).

Thất vọng nhất, chính là Vũ Thị Hương, người được mệnh danh là “Nữ hoàng tốc độ” ở đường chạy 100m. Thành tích của Vũ Thị Hương liên tục giảm trong 3 vòng đấu của Grand Prix châu Á 2012, đặc biệt là ở chặng thi thứ 3, thành tích của vận động viên này thấp quá mức tưởng tượng (12’’04). Ở chặng 2, Vũ Thị Hương đã cải thiện thành tích của mình thêm 0,9% giây so với chặng 1, nhưng chỉ về hạng 3 với thành tích 11'70. Muốn đạt chuẩn B Olympic, Vũ Thị Hương cần phải cải thiện thành tích của mình thêm cỡ 3,2% giây, bởi chuẩn B ở nội dung này là 11'38. Dù đoạt Huy chương Đồng, nhưng đây là thành tích rất thấp so với khả năng của Hương nhiều năm gần đây.


Còn với Dương Việt Anh ở nội dung nhảy cao, nhiều người kỳ vọng cô gái người Bạc Liêu sẽ mang đến bất ngờ, nhưng cuối cùng điều đó đã không đến. Sau thất bại tại Giải điền kinh châu Á trong nhà với việc chinh phục mức xà 1m92 (chuẩn B Olympic), tại giải này, Dương Việt Anh đã thể hiện quyết tâm rất cao. Thế nhưng, Việt Anh cũng chỉ đạt thành tích 1m 83, một khoảng cách quá xa so với mức chuẩn B Olympic.


Cơ hội cuối cùng cho cả 3 vận động viên chủ lực của điền kinh Việt Nam là tại Giải Các ngôi sao châu Á sắp tới. Hy vọng, tại giải lần này, các vận động viên Việt Nam sẽ vượt qua sức ép tâm lý, thi đấu với quyết tâm cao để đạt mục tiêu đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.


Yến Nhi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN