Điểm yếu thể lực

Tối qua, ĐT U23 Việt Nam đã có trận đấu mở màn với đối thủ SV Hàn Quốc trong khuôn khổ Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM. Liên tục có nhiều thử nghiệm trong đội hình trẻ, nhưng trong trận đấu này HLV F.Goetz vẫn chưa thể đưa ra những sự lựa chọn tối ưu ở nhiều vị trí.

Các cầu thủ U23 Việt Nam (phải) luôn yếu thế trong các pha tranh bóng tay đôi. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi rất nhiệt tình. Trước một đối thủ cũng không quá xuất sắc, hàng phòng ngự ĐT U23 Việt Nam được cho là đã hoàn thành nhiệm vụ. Hậu vệ trẻ của Bình Dương, Huỳnh Phú đã có thấy những tiến bộ đáng kể sau thời gian tập luyện. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà không có nhiều đột biến do thiếu những cá nhân xuất sắc. Phần lớn các tuyển thủ đều tỏ ra chưa bắt nhịp được với trận đấu quốc tế. Hàng tiền vệ chơi nỗ lực nhưng chưa thỏa mãn được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Trong hoàn cảnh thiếu nhân tố ở hàng tiền đạo, lẽ ra hàng tiền vệ phải làm tốt hơn vai trò điều tiết trận đấu, thì lại chơi không sáng tạo.

Khó khăn lớn nhất của HLV F.Goetz trong thời điểm này là tìm được hai cái tên cho hàng tiền đạo. Sau trận này, ông thầy người Đức vẫn chưa thể có được câu trả lời. Tiền đạo nhỏ con Hoàng Đình Tùng chưa thi đấu thành công. Điều này là dễ hiểu bởi cả Đình Tùng hay Văn Quyết đều không phải mẫu trung phong cắm. Cả hai không có độ dày thể hình lý tưởng, và thường chơi dạt biên là chủ yếu. Văn Thắng và Hoàng Thiên được tung vào sân nhằm thay đổi khả năng dứt điểm, nhưng cũng không có hiệu quả. Ngay cả Thái Dương cũng không để lại dấu ấn nào.

Điểm yếu thể lực đã bộc lộ rõ ở trận đấu này. Hiệp 2 trôi qua được một nửa thì phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam đã tỏ ra xuống sức. Những pha tấn công trong hiệp 2 đều rất mờ nhạt, thiếu sức sống. Chỉ với một đường chuyền dài, SV Hàn Quốc đã có được bàn thắng ở phút 89. Ở bàn thua này, không một cầu thủ chủ nhà nào còn đủ sức chạy về ngăn chặn pha dứt điểm của đối phương. Ở trận đấu mở màn này, cả chủ và khách đều thi đấu với tốc độ trung bình. Bởi vậy, việc các tuyển thủ U23 Việt Nam xuống sức quá nhanh đã cho thấy điểm yếu lớn mà HLV F.Goetz phải nhanh chóng khắc phục.

Trận thua 0 - 1 này được coi là rất đáng tiếc với thầy trò HLV F.Goetz, bởi đối thủ SV Hàn Quốc chơi không ấn tượng. Ở trận đấu trước đó, đội Học viên Aspire đã có được chiến thắng 2 - 0 trước ĐT U23 Xinhgapo, tạm thời giữ ngôi đầu.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN