Di Matteo khẳng định Chelsea sẽ chiến đấu đến cùng

Trận hòa trước Fulham đêm qua khiến tham vọng cán đích với vị trí Top 4 của Chelsea bị đe dọa nghiêm trọng. Mặc dù vậy, HLV Di Matteo cho biết, đội bóng của ông sẽ chiến đấu đến trận cuối cùng của mùa giải.

Trận đấu trên sân Craven Cottage đêm qua, "The Blues" đã có được lợi thế dẫn bàn với đội bóng cùng thành phố, Fulham, sau pha đá phạt 11m thành công của tiền vệ Frank Lampard. Tuy nhiên, đội khách đã để tuột mất chiến thắng sau khi Clint Dempsey có bàn thắng muộn, gỡ gạc lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Trận hòa này khiến Chelsea bị tụt lại sau cả Newcastle trên BXH. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Chelsea tin rằng đội hình của ông có đủ phẩm chất để có tiếng nói trong cuộc đua giành một suất tham dự đấu trường Champions League mùa bóng năm sau.


Roberto Di Matteo - Ảnh: Getty

                                                                       

Trước báo giới, nhà cầm quân 41 tuổi phát biểu: "Chúng tôi đang tiến gần hơn đến Top 4. Chúng tôi luôn cố gắng bám đuổi các đội bóng phía trên. Ngay từ khi bắt đấu, tình thế này đã rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhìn nhận vấn đề một cách tích cực và đã tiến gần hơn".

"Chúng tôi có đội hình tốt, gồm nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ sử dụng họ để theo đuổi mục tiêu của đội bóng. Chúng tôi sẽ phải cố gắng và giành càng nhiều chiến thắng càng tốt. Khi bạn thi đấu trong tâm thế của kẻ bám đuổi, chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn".

Việc Newcastle chen chân vào cuộc cạnh tranh Top 4 khiến cuộc đua càng trở nên kịch tính. Nhận định về vấn đề này, Di Matteo cho biết: "Bạn không thể gạch tên Newcastle khi mà họ đang giành được rất nhiều chiến thắng. Khoảng cách với đội bóng đứng thứ 3 là Arsenal chỉ còn rất ngắn nên cơ hội vần còn với chúng tôi. . Kết quả tuần này không được như mong muốn, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Còn về trận đấu đêm qua, Di Matteo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trước màn trình diễn của các học trò, mặc dù họ đã phung phí khá nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 2.

"Thất vọng lớn nhất chính là việc chúng tôi đã dẫn bàn trong thời gian dài nhưng lại phải đón nhận bàn thua vào những phút cuối. Thi đấu với Fulham trong một trận derby trên sân khách luôn rất khó khăn. Điều này được chứng mình trong trận đấu vừa qua. Chúng tôi đã không có được hiệp 2 thực sự tốt, Chúng tôi không tạo được những cơ hội nguy hiểm đủ để kết thúc trận đấu. Đó là vấn đề chúng tôi gặp phải. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng, và thất vọng chỉ là bàn thắng muộn của Fulham mà thôi".


Theo Thethaovanhoa.vn

Juventus muốn câu “con cá lớn” của Chelsea
Juventus muốn câu “con cá lớn” của Chelsea

Cho dù vừa gia hạn hợp đồng với Bonucci đến tháng 6/2017, Juve vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ thêm một trung vệ nữa nhằm củng cố hàng thủ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN