Derby Manchester quyết định tương lai của Mancini

Tương lai của HLV Roberto Mancini nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi trận derby Manchester tại Etihad vào chủ nhật này.


 

HLV Roberto Mancini đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

 

Sau khi Man City không thể vượt qua vòng bảng Champions League mùa thứ hai liên tiếp, mọi áp lực đang đổ lên đầu HLV Mancini. Đây là điều tất yếu và dễ hiểu, nhất là khi HLV người Italia không còn nhận được niềm tin tuyệt đối từ Ban lãnh đạo Man City sau vụ bí mật gặp ông chủ của Monaco.


Cách duy nhất để Mancini tự cứu mình là phải bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Hiện Man City vẫn bất bại sau 15 vòng, nhưng họ lại đang kém đầu bảng M.U 3 điểm. Nếu thắng trận derby đêm chủ nhật này, Man City giành ngôi đầu từ tay M.U nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bại. Nhưng nếu thua, khoảng cách sẽ bị bỏ xa đến 6 điểm và Mancini nhiều khả năng bị sa thải.


Mùa giải trước, trong hai lần đối đầu ở giải Ngoại hạng, Man City đều thắng. Lượt đi, Man City đã gây sốc khi giành chiến thắng với tỷ số 6 - 1 ngay tại sân Old Trafford. Còn ở trận lượt về, vốn mang tính quyết định đến ngôi vô địch, đội bóng của Mancini cũng giành phần thắng với tỷ số 1 - 0.


Sau khi Chelsea bất ngờ suy sụp và không thể đứng dậy, hai đội bóng thành Manchester được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, cả M.U và Man City đều bộc lộ những bất ổn của riêng mình. Với M.U là vấn đề hàng thủ. Tại Premier League, M.U đã có tới 21 lần bị thủng lưới sau 15 vòng (trung bình 1,4 bàn/trận). Chưa hết, ở sân chơi Champions League, Man Utd cũng là một trong ba đội nhất bảng bị thủng lưới nhiều nhất (6 bàn). May cho M.U là hàng công của họ đang thi đấu khởi sắc, bùng nổ dữ dội. Có như vậy, họ mới có thể lấy công bù thủ.


Trong khi đó, dù đang giữ thành tích bất bại tại Premier League nhưng cú sốc lần thứ hai liên tiếp bị loại khỏi đấu trường danh giá Champions League khiến Man City bị đặt dấu hỏi khá lớn về phong độ thực sự. Tuy nhiên, đây cũng có thể là lợi thế của Man City so với M.U. Đơn giản vì Man City sẽ không cần phân phối sức cho đấu trường khốc liệt Champions League.


Tiền đạo Robin van Persie sẽ là tâm điểm của trận derby đêm chủ nhật. Mùa hè vừa qua, chính Man City từng đưa ra lời đề nghị rất hấp dẫn đối với van Persie, có tin đồn cho rằng sẵn sàng trả lương lên đến 350 nghìn bảng/tuần. Nhưng van Persie đã từ chối, quyết định gia nhập Manchester United. Đến thời điểm này, van Persie có thể tự hào nói rằng anh không hề sai lầm. Van Persie đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League, với 10 bàn.


TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN