Dấu ấn Nga đọng lại ở Sochi 2014

Một lễ bế mạc đậm nét văn hóa Nga đêm 23/2 đã khép lại Đại hội thể thao mùa đông lần thứ 22 - Olympic Sochi 2014. Đây có thể được xem là một kỳ đại hội thành công về nhiều mặt của Nga, nhất là về công tác tổ chức và thành tích chuyên môn.


Ấn tượng và an toàn


Trong bầu không khí ngập tràn niềm vui và những xúc cảm khó nói hết bằng lời tại sân vận động Fisht (Sochi) đêm 23/2, hàng triệu khán giả trên khắp thế giới đã được gặp lại cô bé Lyubov, hình tượng tình yêu đã dẫn dắt câu chuyện ở buổi lễ khai mạc cách đây 2 tuần. Lần này, Lyubov cùng với những người bạn mới, Valentina và Yura, đã hòa mình vào một cuộc phiêu lưu suốt chiều dài lịch sử của nền văn hóa Nga đặc sắc. Họ cùng nhau lật những trang sử, chiêm ngưỡng sự mầu nhiệm của nền hội họa và lắng nghe những âm thanh tuyệt vời của các nhà soạn nhạc Nga vĩ đại. Những màn trình diễn nghệ thuật tại lễ bế mạc còn mang cái nhìn của người Nga về châu Âu, qua đó phản ánh sự tương tác giữa văn hóa Nga với văn hóa châu Âu và thế giới.


Sochi 2014 chứng kiến thành tích tốt nhất của thể thao Nga tại các kỳ Olympic mùa đông.


Những màn pháo hoa rực rỡ trong đêm bế mạc cũng chính là sự khẳng định cho cam kết của nước Nga về một kỳ đại hội hoàn hảo về công tác tổ chức. Hơn 3.000 vận động viên của 88 đoàn thể thao trên khắp thế giới đã có những điều kiện lý tưởng để thể hiện hết khả năng của mình ở 15 bộ môn thi đấu tại Sochi 2014. Trong suốt quá trình diễn ra đại hội, trên các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội, rất nhiều quan chức, VĐV và cổ động viên đã hết lời khen ngợi Sochi 2014 là kỳ Olympic ấn tượng nhất trong lịch sử, rất xứng tầm với khoản đầu tư kỷ lục 50 tỷ USD.


Đặc biệt, một trong những vấn đề gây lo ngại nhất trước thời điểm khai mạc Sochi 2014 là an ninh, cuối cùng đã được nước chủ nhà đảm bảo tuyệt đối. Các đoàn thể thao nước ngoài và du khách tới Sochi đều được tận hưởng không khí hòa bình và có cơ hội khám phá một trong những điểm nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới nằm ven bờ Biển Đen. Tất cả là nhờ sự vào cuộc tích cực của khoảng 100.000 nhân viên an ninh Nga, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa họ với các đồng nghiệp châu Âu và Mỹ trong suốt thời gian diễn ra các môn thi đấu.


Chiến tích lịch sử


Tuy nhiên, điều đem lại sự phấn khích lớn nhất cho người dân Nga tại Sochi 2014 là thành tích thi đấu xuất sắc của các VĐV chủ nhà. Trong 2 ngày thi đấu cuối cùng, đoàn thể thao Nga đã có màn bứt phá ngoạn mục, để kết thúc đại hội với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc. Các VĐV Nga giành được tổng cộng 33 huy chương, gồm 13 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng. Đây là thành tích tốt nhất của thể thao Nga tại các kỳ Olympic mùa đông và thật đặc biệt, tròn 20 năm sau Olympic mùa đông Lillehammer 1994 (Na Uy), Nga lần thứ hai dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.


Những người hùng của đoàn thể thao Nga tại Sochi 2014 là Adelina Sotnikova (1 HCV trượt băng nghệ thuật nữ), Alexandr Zubkov (2 HCV xe trượt lòng máng) và đặc biệt là các VĐV nhập tịch - Viktor Ahn (3 HCV trượt băng tốc độ), Vic Wild (2 HCV trượt tuyết ván).


Xếp thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương tại Sochi 2014 là đoàn Na Uy (11 HCV, 5 HCB, 10 HCĐ). Trong khi đó, với tấm HCV quý giá ở môn khúc côn cầu nam - môn thi đấu khép lại đại hội, đoàn Canada xếp ở vị trí thứ ba (10 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ). Mang tới Sochi nhiều VĐV nhất (230 VĐV), nhưng đoàn Mỹ chỉ cán đích thứ tư.


Trong số 26 đoàn giành được huy chương tại Sochi 2014, các đại diện của châu Á cũng đã có thành tích xuất sắc. Trong số đó, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 12 (3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ), Hàn Quốc xếp thứ 13 (3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ) và Nhật Bản xếp thứ 17 (1 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ). Cả ba đoàn thể thao Đông Nam Á (Đông Timor, Philippines, Thái Lan) không giành được huy chương nào.

Sự công bằng trong thi đấu của các VĐV cũng được đảm bảo, sau khi các nhà tổ chức Sochi 2014 đã tiến hành gần 2.500 mẫu thử doping và cho tới thời điểm này đã phát hiện ra 5 trường hợp dương tính. Trường hợp mới nhất là VĐV trượt tuyết băng đồng Johannes Durr người Áo và VĐV này đã bị loại khỏi nội dung 50 km nam được tổ chức trong ngày thi đấu cuối cùng 23/2. Trước đó, 4 VĐV khác cũng đã không được công nhận thành tích tại Sochi 2014 vì lý do tương tự: Evi Sachenbacher-Stehle (Đức, 2 môn phối hợp), William Frullani (Italia, xe trượt lòng máng 4 người), Marina Lisogor (Ukraine, trượt tuyết băng đồng) và Vitalijs Pavlovs (Latvia, khúc côn cầu).


Sau cùng, thành công của Sochi 2014 chắc chắn sẽ tạo nên một sức ép không nhỏ đối với Pyongchang, thành phố của Hàn Quốc sẽ là chủ nhà của Olympic mùa đông năm 2018.


Bảo An

Bế mạc Olympic mùa Đông Sochi 2014
Bế mạc Olympic mùa Đông Sochi 2014

Cuối cùng thì giây phút chia tay Olympic mùa Đông lần thứ XXII diễn ra tại thành phố biển Sochi của nước Nga cũng đã đến. Sân vận động "Fischt" hình con cá tại thành phố Sochi, với sức chứa 40.000 người, lại một lần nữa gần kín hết chỗ ngồi.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN