Dàn xếp tỷ số tràn lan

Vụ bê bối tiêu cực tại CLB bóng đá XM The Vissai Ninh Bình hiện là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc nhằm xác định rõ hành vi phạm tội của một nhóm cầu thủ Ninh Bình tại một trận đấu ở AFC Cup 2014, đồng thời mở rộng điều tra sang một số trận đấu bị nghi ngờ ở V-League 2014.

 

Diễn biến vụ việc đang cho thấy sự phức tạp, nhưng Ninh Bình không phải là cái tên duy nhất vướng vào vòng xoáy cá độ, bán độ, dàn xếp tỷ số tràn lan trên khắp thế giới trong thời gian gần đây.


Từ Âu…


Tháng 11/2013, các nhà chức trách Áo thông báo rằng, có 20 cầu thủ và cựu cầu thủ ở giải vô địch nước này bị điều tra về tội dàn xếp tỷ số. Họ cho biết, hơn 17 trận đấu có thể đã bị sắp đặt bởi thế giới ngầm trong 7 năm qua, trong đó có 7 trận đấu ở Bundesliga - giải đấu hạng cao nhất của Áo. 3 trận trong số đó diễn ra ở mùa giải này và có sự góp mặt của đội bóng Groedig.

 

Trận đấu tiêu cực của Ninh Bình (phải) tại AFC Cup 2014 đang được điều tra làm rõ. Quốc Khánh - TTXVN

 


Tại Estonia, 11 người đã bị đưa ra xét xử hồi tháng 12 vừa qua, vì tham gia dàn xếp tỷ số trong năm 2011 và 2012. Những người này đã “phù phép” kết quả của 12 trận đấu nội địa, đặc biệt là 3 trận đấu tại Europa League.


Trước đó, năm 2011, tuyển thủ Singapore Wilson Perumal đã bị tống giam 2 năm tại Phần Lan, trong khi 9 cầu thủ khác - 7 người Zambia và 2 người Georgia - cũng phải nhận án tù treo. Tòa án cho biết, Perumal là thành viên của một băng nhóm chuyên dàn xếp các trận đấu của đội Rovaniemi từ tháng 6/2008 - 2/2011. Perumal trả cho các cầu thủ 20.000 euro mỗi trận và thu về 50.000 euro, tính cả tiền thắng độ, mỗi khi kết quả một trận đấu được dàn xếp.


Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 6/2013, Fenerbahce và Besiktas đã lần lượt bị cấm thi đấu tại châu Âu trong 2 và 1 mùa giải. Hai đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ đều dính líu tới scandal dàn xếp tỷ số làm rúng động nền bóng đá nước này năm 2011. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) khi đó đã ra lệnh cấm từ 1 - 3 năm đối với 10 cầu thủ liên quan. Theo TFF, khoảng 12 trận đấu đã bị dàn xếp, trong đó có cả chiến thắng 4-3 của Fenerbahce trước Sivasspor ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2010/2011, cho phép Fenerbahce giành chức vô địch.


Tại Italia, scandal gần đây nhất mang tên Calcioscommesse. Các trận đấu nằm trong vòng kiểm soát của “những bàn tay ma quỷ” là ở Serie B (giải hạng 2) và Lega Pro (hạng 3), trong mùa giải 2010/2011. Một số trận đấu tại Coppa Italy cũng bị dàn xếp. Hơn 10 cầu thủ đã bị treo giò và một số đội bóng hạng thấp đã phải nhận án phạt trừ điểm.

Một đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang có mặt tại Việt Nam, để làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và cơ quan điều tra, nhằm tiếp nhận thông tin về vụ việc tiêu cực tại XM The Vissai Ninh Bình. AFC đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của VFF và lãnh đạo CLB Ninh Bình, nhằm đưa ra ánh sáng những hành vi tiêu cực của cầu thủ.


Những cái tên nổi tiếng liên quan đến vụ này là các cựu tuyển thủ Cristiano Doni và Giuseppe Signori, thủ môn Jean Francois Gillet của Torino, HLV Antonio Conte của Juventus và cựu đội trưởng Stefan Mauri của Lazio.


Doni đã bị treo giò 3,5 năm, trong khi Signori bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá 5 năm. HLV Conte thì bị cấm hành nghề 10 tháng ở mùa giải trước, trước khi được giảm án xuống còn 4 tháng. Conte bị cáo buộc đã không báo cáo về các trận đấu được dàn xếp với Novara và Albinoleffe, khi ông còn dẫn dắt Siena. Về phần mình, Mauri bị cấm 9 tháng ở mùa giải này (sau được giảm xuống còn 6 tháng) và tuyển thủ Bỉ Gillet bị cấm 3 năm, 7 tháng.

 


… sang Á


Hàn Quốc là một trong những nền bóng đá phát triển của khu vực châu Á, tuy vậy, năm 2011, có tới 41 cầu thủ của giải K-League đã phải nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn vì đã “điều khiển” các trận đấu năm 2010. Scandal thậm chí còn khiến Chính phủ Hàn Quốc định giải tán K-League. 21 cầu thủ sau đó đã được giảm án vì thái độ hợp tác của họ trong quá trình điều tra.


Mới đây, Liên đoàn bóng đá Lebanon đã trừng phạt 24 cầu thủ, trong đó có án phạt cả đời đối với hậu vệ Ramez Dayoub (người Malaysia) và tiền đạo Mahmoud El-Ali (Indonesia), vì tham gia dàn xếp tỷ số, kể cả các trận ở AFC Cup.


Tháng 9/2013, cảnh sát Australia đã bắt giữ 10 người (phần lớn là người Anh) tại Melbourne, trong chiến dịch truy quét một đường dây cá độ “nhiều triệu đô la”, liên quan đến giải hạng 2 Victorian Premier League. Liên đoàn bóng đá nước này (FFA) cho biết, đó là 9 cầu thủ và 1 HLV của đội Southern Stars.


Chưa dừng lại ở đó, bê bối dàn xếp tỷ số còn lan sang cả châu Mỹ, khi 14 tuyển thủ El Salvador đã bị treo giò vĩnh viễn hồi tháng 9/2013. Họ bị kết tội móc ngoặc các trận đấu quốc tế. Theo Liên đoàn bóng đá El Salvador, trong số các trận đấu bị dàn xếp có cả thất bại 0-5 trước Mexico tại Gold Cup 2011.


Tương tự như vậy, 3 tuyển thủ Guatemala đã bị cấm thi đấu cả đời hồi tháng 9/2012, vì tham gia dàn xếp 2 trận giao hữu quốc tế gặp Costa Rica và Venezuela. Bộ 3 này cũng bị phát hiện “hành nghề” ở cả CONCACAF Champions League, trong trận đội bóng CSD Municipal của họ thua Santos Laguna (Mexico) 6-1.


Bảo An

Hủy kết quả thi đấu với Xi măng The Vissai Ninh Bình
Hủy kết quả thi đấu với Xi măng The Vissai Ninh Bình

Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp tổ chức họp bàn sắp xếp lại lịch thi đấu Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014 và hủy kết quả các đội bóng đã đấu với Xi măng The Vissai Ninh Bình...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN