Đại hội của những kỷ lục

Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2014 đã đi đến ngày thi đấu cuối cùng. Đây là kỳ Đại hội có nhiều chỉ số chuyên môn đáng mừng, với gần 60 kỷ lục được phá.

Đại hội TDTT toàn quốc 2014 được đánh giá là đại hội thành công, với gần 60 kỷ lục được phá tại các môn: Bắn súng, điền kinh, lặn, bắn cung và cử tạ. Trong số đó, bắn súng, điền kinh và lặn là 3 môn đã tạo được những dấu ấn lớn về chuyên môn.

Nhiều kỷ lục của môn điền kinh tại Đại hội là tín hiệu đáng mừng cho thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVn


Nổi bật là kỷ lục mới của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lập tại nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nam, khi thành tích của xạ thủ này còn vượt kỷ lục thế giới. Cụ thể, với 207 điểm, tuyển thủ quốc gia đang khoác áo đoàn Quân đội đã phá kỷ lục quốc gia bài bắn chung kết. Kỷ lục cũ là 202,8 điểm cũng của Xuân Vinh và là kỷ lục thế giới đã từng giúp xạ thủ Quân đội này giành HCV tại Cúp bắn súng thế giới 2014 diễn ra tháng 3/2014 tại Fort Benning (Mỹ).

Tại môn điền kinh, 2 kỷ lục quốc gia mới ấn tượng với giới chuyên môn ở nội dung 400m rào nữ của Nguyễn Thị Huyền và ở nội dung 800m nam Dương Văn Thái (cùng của đoàn chủ nhà Nam Định). Trước khi môn điền kinh tranh tài, ai cũng nghĩ Quách Thị Lan sẽ tiếp tục thống trị ở cự ly 400m rào và cự ly 400m, bởi VĐV này vừa lên ngôi á quân Asian Games 17 tại Hàn Quốc.

Nguyễn Thị Huyền đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua Quách Thị Lan để giành HCV với thành tích 56 giây 49. Thành tích này cũng đã phá kỷ lục quốc gia do Quách Thị Lan lập tại giải điền kinh vô địch quốc gia (57 giây 36). Trong khi đó, thành tích 1 phút 49 giây 23 của VĐV Dương Văn Thái đã phá kỷ lục quốc gia 800m nam do Lê Văn Dương lập cách đây 10 năm ở Olympic Athens 2004 (1 phút 49 giây 53).

Môn thi đấu có nhiều kỷ lục được thiết lập nhất tại Đại hội lần này là lặn. Dù đây là môn thể thao không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic, nhưng đã chứng kiến bước tiến lớn về trình độ khi có tới 26 kỷ lục, trong đó 17 kỷ lục quốc gia và 9 kỷ lục Đại hội mới được thiết lập. Nhiều kỷ lục mới được xác lập từ những VĐV trẻ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho môn lặn nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Đáng chú ý đó là VĐV 19 tuổi Nguyễn Thành Lộc (TP.Hồ Chí Minh), đã thiết lập tới 4 kỷ lục đại hội và 3 kỷ lục quốc gia; Võ Thị Kiều (Quảng Bình) lập 2 kỷ lục quốc gia; Võ Thị Đài Trang (Thanh Hóa) 2 kỷ lục quốc gia…

Môn cử tạ cũng chứng kiến những kỷ lục mới được thiết lập, trong đó có những kỷ lục đã bị phá rất sâu. Người đã làm được thành tích đó chính là VĐV Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh) ở hạng cân 56kg. Lực sỹ này đã xuất sắc giành 3 HCV và phá sâu KLQG ở nội dung cử giật với thành tích 128kg (kỷ lục quốc gia cũ là 120kg). Với thành tích 283kg tổng cử, Thạch Kim Tuấn đã phá kỷ lục do chính anh thiết lập tại Đại hội TDTT lần thứ VI là 262kg. Trong khi đó, ở hạng cân 62kg, HCV tổng cử Nguyễn Ngọc Trung (Hà Nội) với tổng cử là 287kg và HCV cử giật với thành tích 134kg (phá kỷ lục Đại hội và phá kỷ lục quốc gia).

Bắn cung cũng có tới 12 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập. Thành tích này là tín hiệu vui cho bắn cung Việt Nam, khi trong số những kỷ lục này có những kỷ lục được thiết lập cách đây 13 năm trước. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt VĐV nổi trội khi liên tiếp lập kỷ lục quốc gia mới như: Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long) lập 4 kỷ lục quốc gia, Lê Thị Thu Hiền (Hà Nội) lập 2 kỷ lục quốc gia, Nguyễn Tiến Cương (Hà Nội) 2 kỷ lục quốc gia…

Ở đường đua xanh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã cho thấy cô không có đối thủ ở đấu trường quốc nội khi giành tới 12 HCV cùng 12 kỷ lục quốc gia (2 tiếp sức). Trong khi đó, kình ngư trẻ Trần Duy Khôi cũng giành tới 4 HCV (1 tiếp sức) cùng 4 kỷ lục quốc gia.

Tới lúc này, ngôi vô địch toàn đoàn đã chắc chắn thuộc về đoàn Hà Nội, với trên 100 HCV, bỏ xa đoàn thứ nhì là TP Hồ Chí Minh đến hơn 40 HCV. Đây cũng là chức vô địch toàn đoàn thứ tư liên tiếp của thể thao Thủ đô sau 3 kỳ đại hội đầu tiên ngôi vị số 1 đều thuộc về đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh.

Việc Hà Nội đăng quang ngôi vô địch đã nằm trong dự báo, bởi lực lượng hùng hậu với trên 1.000 thành viên tham gia thi đấu ở gần hết tất cả các môn trong chương trình Đại hội, thể thao Thủ đô còn chiếm ưu thế trong rất nhiều những môn thế mạnh của riêng mình. Hơn nữa, theo điều lệ của Đại hội lần này, số huy chương quốc tế giành được tại SEA Games 2013 và ASIAD 2014 còn được quy đổi ra huy chương đại hội, đã tạo thêm lợi thế lớn cho Hà Nội.


Lê Sơn
Đoàn Hà Nội dẫn đầu môn Wushu tại Đại hội TDTT toàn quốc
Đoàn Hà Nội dẫn đầu môn Wushu tại Đại hội TDTT toàn quốc

Đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 26 huy chương, gồm 17 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN