Cựu cầu thủ Australia 'chơi xấu' nhất hành tinh

Tin trên trang web thể thao "El Gol Digital" của Tây Ban Nha cho biết Kevin Muscat, cựu đội trưởng đội CLB bóng đá Melbourne Victoria của Australia, là người đứng dầu danh sách những cầu thủ “chơi xấu” nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Muscat - trung vệ ngôi sao một thời của đội tuyển Australia - bị lên án dữ dội vì cách cư xử kiểu “xã hội đen”, luôn đạp bóng bằng cả hai chân trên sân đấu. Anh bị coi là cầu thủ thi đấu bạo lực khi còn đầu quân cho các CLB Wolves, Crystal Palace, Glasgow Rangers và Millwall ở Anh.

Cựu cầu thủ Kevin Muscat nhận thẻ vàng trong một trận thi đấu.


Trong sự nghiệp sân cỏ từ 1989-2011, Muscat đã bị đuổi khỏi sân 12 lần. Đặc biệt có lần Muscat phải nhận thẻ đỏ khi trận đấu diễn ra chưa đầy 9 phút. Cầu thủ này từng phải bồi thường 250.000 bảng Anh cho cựu cầu thủ Matty Holmes của CLB Charlton Athletic, sau khi “chơi xấu” khiến Holmes phải trải qua bốn ca phẫu thuật ở chân.

Năm 2011 khi thi đấu cho Melbourne Victoria, Kevin Muscat chặn bóng thô bạo khiến cầu thủ Adrian Zaha của CLB Melbourne Heart bị tổn thương dây chằng đầu gối và buộc phải rời giải sớm. Trong cả sự nghiệp cầu thủ, Muscat nhận tới 123 thẻ vàng.

Hiện Muscat đang là HLV trưởng của Melbourne Victoria của Australia. Danh sách 10 cầu thủ “chơi xấu” nhất hành tinh còn có tên các cầu thủ như Luis Suarez (CLB Liverpool), Roy Keane (CLB Manchester United), Nigel De Jong (CLB Manchester City).


TTXVN/Tin tức
Cầu thủ nào “lỡ chuyến bay”?
Cầu thủ nào “lỡ chuyến bay”?

Trong ít ngày tới, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải “gạt lệ” loại bớt 3 cầu thủ khỏi danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN