Cửa vô địch đã mở

Bằng việc chiến thắng một đối thủ lớn trên cuộc đua cạnh tranh ngôi vô địch, Chelsea gần như đã cầm chắc ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Eden Hazard đưa Chelsea vượt qua rào cản

Dù hiệp một trận đấu Chelsea gặp Manchester United trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, là màn trình diễn của Man U với khả năng kiểm soát bóng và tấn công miệt mài, nhưng họ lại là những chân sút vô duyên của trận đấu.

Hazard ăn mừng bàn thắng trên sân Stamford Bridge. Ảnh: AP


Hiệp một của trận đấu là một màn trình diễn hấp dẫn của Man U với nỗ lực vì một trận chỉ có thắng. Nhưng bởi thế, họ dễ dàng vướng vào thế trận phòng ngự phản công của đối phương.

Chelsea lặng lẽ phòng ngự, mặc cho đối thủ tính toán đủ phương án trước khung thành của mình. Thay thế vào vị trí trung vệ vốn của Marouane Fellaini, giờ là Kurt Zouma cao kều (1,9m) đồng nghĩa với việc Manchester United giảm hẳn khả năng tạt cánh, đánh đầu, như cách họ đã chiến thắng các đối thủ giai đoạn gần đây.

Nói Man U không có cơ hội cũng không chính xác, bởi lẽ chỉ trong hiệp 1, Wayne Rooney đã gần chạm tay vào chiến thắng cho Quỷ đỏ với hai lần công thành. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh mới là đội bóng ghi bàn trong 45 phút đầu của trận đấu, từ việc tận dụng tốt cơ hội làm bàn hiếm hoi. Từ đường chuyền của Radamel Falcao, Chris Smalling là người khởi phát pha công thành Quỷ đỏ. Bóng đến chân Hazard ở phía cánh tránh và anh bình tĩnh đánh bại thủ thành David de Gea ở phút thứ 38 của trận đấu.

Hiệp hai, cơ hội được chia đều cho cả hai đội, trong đó có pha bóng dội xà của Falcao. Trận đấu kết thúc bằng một chiến thắng dành cho Chelsea ngay trên sân nhà. Với thành tích thi đấu ấn tượng, Hazard chứng tỏ mình là ứng cử viên xứng đáng cho danh hiệu Cầu thủ của năm, do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) trao tặng.

Như vậy, Chelsea chỉ thua một trận đấu trong tổng số 13 trận tiếp Man U trên sân nhà trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Không thể vượt qua đối thủ lớn, Man U “an phận” ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng (65 điểm), ít hơn đội bóng đứng hạng hai là Arsenal 1 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Chelsea ung dung ở vị trí dẫn đầu, bỏ xa Arsenal tới 10 điểm.

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu, Chelsea bị phê bình là thi đấu thiếu tích cực, thể hiện ở khả năng giữ bóng trên sân nhà trong trận đấu này chỉ là 29,1%. Đây là tỷ lệ cầm giữ bóng thấp nhất của Chelsea kể từ năm 2006 cho tới nay (theo số liệu nghiên cứu của công ty số liệu bóng đá Opta). Trả lời cho những thắc mắc này, “Người đặc biệt” khẳng định, ông không quan tâm đến các số liệu thông kê, mà quan trọng là lĩnh trọn 3 điểm. Khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 trận đấu nữa là kết thúc thì việc thi đấu thực dụng tới từng điểm số của đội bóng đã quá lâu chưa vô địch như Chelsea rõ ràng là cần thiết (Chelsea vô địch năm 2010 dưới thời HLV Carlo Ancelotti).

Lionel Messi giúp Barca giữ ngôi đầu

Tại La Liga, Barcelona gặp đối thủ hạng 4 khó chơi Valencia và Real gặp đội bóng hạng 7 Malaca. Không hổ danh là cặp “kỳ phùng địch thủ”, nếu ở phút thứ 90+2 của trận đấu Real Madrid gặp Malaca, C. Ronaldo ghi bàn thắng giúp ấn định chiến thắng 3 - 1 cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha; thì phút thứ 90+4, Lionel Messi cũng ghi một bàn để hoàn thành chiến thắng 2 - 0 cho Barcelona trước Valencia.

Đang dẫn đầu bảng xếp hạng tại La Liga, nhưng Barca cũng thấy rõ ràng sức nóng của Real rượt đuổi ngay sát với khoảng cách chỉ là hai điểm. Vì thế, chiến thắng trước mọi đối thủ là yêu cầu bắt buộc. Ngay từ giây thứ 54, sau tiếng còi khai cuộc, Luis Suarez bất ngờ lao xuống đón pha chuyền bóng của Messi, hạ gục dễ dàng thủ thành Diego Alves.

Trong một thế trận căng thẳng, hai đội liên tục phạm lỗi và nhận về cho mỗi đội tới 4 chiếc thẻ vàng, Valencia bỏ lỡ cơ hội vàng ở phút thứ 10 với pha sút phạt đền do lỗi của Gerard Pique với Rodrigo Moreno. Tuy nhiên, pha sút bóng của Dani Parejo bị thủ thành Claudio Bravo phá được. Nhưng như thế chưa phải là hết, đội bóng mạnh của La Liga, hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, tiếp tục phung phí thêm hai cơ hội “trời ban” khác trong các diễn biến ở phút thứ 19 và 32 của hiệp một. Barca phạm lỗi liên tục cũng là biểu hiện của sự mệt mỏi của đội bóng phải căng mình trên nhiều đấu trường.

Và công việc của Messi không chỉ là kiến tạo, anh cần tiếp tục gia tăng thành tích cho mình. Và một bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Barcelona được thực hiện bằng cú sút bồi từ pha cứu bóng của thủ thành phía Valencia ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Messi có bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp.

Nhưng trong loạt trận cuối tuần, không chỉ có mình Messi cán đến mốc riêng trong sự nghiệp, đối thủ của anh Ronaldo cũng hoàn tất bàn thắng thứ 50 của anh ở mùa giải này trên mọi đấu trường (bàn thắng thứ 39 tại La Liga). Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 50 bàn thắng trong cả 5 mùa giải liên tiếp.

Lê Sơn

Chelsea về đích sớm?
Chelsea về đích sớm?

Tâm điểm của vòng 33 Premier League cuối tuần này chắc chắn là trận đại chiến giữa Chelsea và Manchester United trên sân Stamford Bridge. Kết quả của cuộc đấu then chốt trong giai đoạn cuối mùa giải này sẽ có ý nghĩa không nhỏ trong cuộc đua vô địch hay top 4 ở giải Ngoại hạng năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN