Cua rơ Biwase Bình Dương giành áo Vàng chung cuộc Giải đua xe đạp nữ quốc tế

Ngày 15/3, Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 - Cup Biwase 2024 đã kết thúc chặng đua cuối cùng từ thành phố Vũng Tàu về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có chiều dài đường đua 120km.

Chung cuộc, đội chủ nhà Biwase Bình Dương đã giành chiến thắng lớn ở hai nội dung đồng đội và cá nhân. 

Chú thích ảnh
Các cua rơ nữ quyết liệt cạnh tranh về đích giải đua xe đạp nữ quốc tế Biwase 2024. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Về đích chặng cuối cùng, cua rơ Kasuga Watabe (Nhật Bản) đạt thành tích 2 giờ 41 phút 42 giây. Hạng Nhì ghi tên tay đua Jutatip ManeePhan (Thái Lan) và cua rơ Nur Aisyah Mohammad Zubir (Malaysia) về thứ 3.

Tuy nhiên, tổng kết cả 10 chặng đua với tổng chiều dài 1.158km, với thành tích 29 giờ 2 phút 19 giây, cua rơ người Nga của tuyển Biwase Bình Dương là Natalia Frolova đã giành áo Vàng chung cuộc. Đồng thời, tay đua này cũng xuất sắc giành danh hiệu áo chấm Đỏ (Nữ hoàng leo núi) chung cuộc. Cua rơ Gulnaz Khatuntseva của Ion-Gold Bình Dương giành hạng Nhì chung cuộc với thành tích 29 giờ 9 phút 28 giây. Với thành tích 29 giờ 9 phút 52 giây, tay đua Yurina Kinoshita (Nhật Bản) giành hạng Ba của giải.

Chú thích ảnh
BTC trao giải cho những cua rơ nữ đạt thành tích xuất sắc tại Giải đua xe đạp nữ quốc tế Biwase 2024. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Về nội dung đồng đội, chủ nhà tuyển Biwase Bình Dương đã xuất sắc bảo vệ thành công vị trí thứ Nhất với thành tích chung cuộc 87 giờ 30 phút 29 giây. Thầy trò huấn luyện viên Bành Chấn Quyền đã bảo vệ vị trí dẫn đầu nội dung đồng đội kể từ chặng 3 cho đến khi kết thúc giải. Hạng Nhì thuộc về Lộc Trời An Giang (87 giờ 40 phút), trong khi tuyển Thái Lan giành hạng Ba chung cuộc (87 giờ 47 phút 07 giây).

Ở giải năm nay, sự hợp tác thành công với tay đua người Nga là Natalia Frolova đã giúp đội Biwase Bình Dương thay đổi cục diện, từ một đội thường xuyên phải đối mặt với khó khăn trước các đối thủ ngoại binh, đến nay đội chủ nhà Biwase đã trở thành một thế lực đáng gờm trong làng đua xe đạp nữ.

Chú thích ảnh
Các cua rơ nữ quyết liệt cạnh tranh về đích giải đua xe đạp nữ quốc tế Biwase 2024. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Nhìn chung, giải Biwase Cup 2024 không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn là một bài học về sự đổi mới, quyết tâm và sự hợp tác, mang lại hy vọng, động lực mới cho làng đua xe đạp nữ Việt Nam.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Giải đua xe đạp hữu nghị Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất
Giải đua xe đạp hữu nghị Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất diễn ra tại Lào từ ngày 4- 7/12, sáng 6/12, Quốc hội Lào đã tổ chức “Giải đua xe đạp hữu nghị ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam” tại quảng trường Quốc hội (Thatluang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN