Cửa nào mở cho Việt Nam tại giải vô địch U16 châu Á 2018

Trận đấu thứ 3 tại bảng I, Vòng loại Giải vô địch U16 châu Á 2018 của đội tuyển Việt Nam kết thúc vài phút trước. U16 Việt Nam đã để thua đối thủ chính của mình cho vị trí dẫn đầu bảng U16 Australia và chỉ còn có thể chờ đợi kết quả thi đấu của các bảng đấu khác để xác định 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trận thua về tinh thần

Bước vào trận đấu với U16 Australia trên đất Mông Cổ, HLV Vũ Hồng Việt đã tung ra đội hình mạnh nhất gồm Duy Dũng, Văn Đạt, Tiến Long, Quốc Dân, Thanh Tú, Minh Đan, Thanh Trung, Quốc Hoàng, Thế Hùng, Chí Bảo, Nguyên Hoàng.

Không thắng được đối thủ chính ở vòng bảng, U16 Việt Nam sẽ phải chờ đợi kết quả của khá nhiều trận đấu để biết được mình có cơ hội đi tiếp hay không. Ảnh: AFC

Chọn lối chơi phản công ở những phút đầu trận, U16 Việt Nam lại chỉ có thể giữ sạch lưới trong hiệp 1. Trong hiệp đấu này, sự thận trọng của cả hai đội khiến trận đấu không có được nhiều cơ hội, dù U16 Australia là đội chơi chủ động dâng cao đội hình tấn công. U16 Việt Nam chơi chặt chẽ ở phía sân nhà nhưng hàng công vẫn chưa tìm ra cách tiếp cận khung thành thủ môn Ahmad Taleb và chỉ trông cậy vào những cú sút xa.

Lối chơi phản công cũng không cho phép U16 Việt Nam cởi mở hơn ở hiệp 2 và nhường nhiều cơ hội triển khai bóng cho đội bạn dồn toàn lực tấn công. Bàn thua đầu tiên đến ở phút thứ 62 do pha ghi bàn của đội trưởng Tyson Savas phía Australia từ vị trí cận thành. Chưa đầy 20 phút sau, đội bạn nâng tỷ số lên 3-0 trong sự rối loạn của hàng phòng ngự U16 Việt Nam khiến đội bạn có cơ hội sút xa (phút 71) và nhận được 1 quả phạt đền (phút 79).

Bàn thắng danh dự của U16 Việt Nam do công của Đậu Ngọc Thanh ở phút 80 là lợi thế tinh thần rất lớn cho các cầu thủ nhưng đội bóng của chúng ta cũng không thể ghi thêm được bàn thắng.

Sau 3 trận đã đấu, Việt Nam có 6 điểm trong khi Australia có 3 trận toàn thắng, được 9 điểm và nhận suất đầu bảng để đi tiếp vào vòng sau.

HLV trưởng đội tuyển U16 Việt Nam Vũ Hồng Việt:


"Xin chúc mừng Australia đã chiến thắng. Đây là trận đấu có tính quyết định cho cả hai đội. Dù thi đấu tốt ở hiệp một nhưng hiệp hai hàng phòng ngự đã quá mất tập trung. Chúng tôi đã thua đội bạn về mặt tinh thần”.


Chờ đợi vận may

Trận thua khiến đội bóng của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mất suất đầu bảng để đi tiếp vào VCK. Cơ hội được cho là vẫn còn khi đội tuyển U16 Việt Nam xếp thứ 2 bảng đấu với 6 điểm và hiệu số ghi bàn khá lớn là +10.

Tuy nhiên, theo quy định việc xác định 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (con số có thể là 6 đội nếu chủ nhà Malaysia nằm trong top 5 đội nhì bảng này) khá phức tạp. Việc so sánh thành tích các đội nhì sẽ dựa trên kết quả của đội bóng đó với đội đứng thứ 1 và thứ 3 trong bảng đấu.


Như vậy, ngoài việc chờ đợi loạt đấu ở bảng khác để xem mình có thể giành quyền dự VCK U16 châu Á 2018 hay không, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ phải nín thở chờ kết quả ở cặp đấu giữa Campuchia - Mông Cổ (xác định đội xếp thứ 3 bảng I).

Ở thời điểm hiện tại, khi trận đấu giữa Campuchia - Mông Cổ chưa diễn ra, Campuchia đang là đội bóng xếp thứ 3 bảng I, vì thế Việt Nam dù nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng kể trên, song thành tích về hiệu số chỉ là +1.

Trong trường hợp đội chủ nhà Mông Cổ giành chiến thắng trong trận đấu chiều nay khi đó U16 Việt Nam sẽ sáng cửa đi tiếp vì khi ấy hiệu số bàn thắng thua với đội xếp thứ 1 và 3 bảng là +7 do được tính kết quả thắng lợi 9-0 trước Mông Cổ thay vì trận thắng 5-2 trước Campuchia.

Ngoại trừ bảng H, tất cả các trận đấu cuối cùng của vòng bảng đều sẽ diễn ra vào tối nay và rạng sáng mai. Như vậy, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ sớm biết được cánh cửa có mở vào VCK Vô địch U16 châu Á 2018 cho mình hay không.

L.Sơn/Báo Tin Tức
Tuyển Việt Nam vào tứ kết giải U16 châu Á
Tuyển Việt Nam vào tứ kết giải U16 châu Á

Tối 22/9, ở lượt trận cuối bảng B, đội tuyển U16 Việt Nam (ảnh) đã đoạt vé vào tứ kết Giải U16 vô địch châu Á 2016 đang diễn ra tại Ấn Độ sau khi ngược dòng đánh bại U16 Kyrgyzstan 3 - 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN