Costa Rica giận FIFA thử doping

HLV Jorge Luis Pinto và Liên đoàn Bóng đá Costa Rica đã phản ứng gay gắt sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra lệnh kiểm tra doping với 7 cầu thủ của họ ngay sau chiến thắng lịch sử 1 - 0 trước Italy.

HLV Jorge Luis Pinto.


Thông thường, sau mỗi trận đấu, FIFA sẽ kiểm tra chất kích thích với 2 cầu thủ ngẫu nhiên chọn ở mỗi đội bóng. Song riêng với trận Italy - Costa Rica, FIFA đã yêu cầu thêm 5 cầu thủ bên phía Costa Rica phải xét nghiệm. Bryan Ruiz, người ghi bàn thắng duy nhất đưa đội bóng Trung Mỹ này vào vòng hai, là một trong số đó. Ngoài ra là các cầu thủ Keylor Navas, Celso Borges, Christian Bolanos, cầu thủ dự bị Marco Urena và hai cầu thủ chưa hề ra sân Diego Calvo và Michael Barrantes.

Lý giải về lệnh bổ sung này, các quan chức FIFA cho rằng việc kiểm tra doping là cần thiết vì một số cầu thủ Costa Rica đã không tham gia các cuộc xét nghiệm bắt buộc trước giải đấu. Tuy vậy, Liên đoàn Bóng đá Costa Rica không "tâm phục khẩu phục" khi thắc mắc tại sao FIFA không chọn bất cứ thời điểm nào khác kể từ khi Costa Rica đặt chân đến Brazil mà lại nhằm đúng một trong những khoảnh khắc vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc Costa Rica để thực hiện cuộc kiểm tra doping.

Huyền thoại bóng đá thế giới người Argentina Diego Maradona cũng lên tiếng chỉ trích cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất thế giới "đối xử phân biệt" với Costa Rica khi kiểm tra doping đối với 7 cầu thủ chứ không phải là 7 cầu thủ của Italy. Cựu danh thủ từng bị truất quyền thi đấu tại World Cup 1994 sau khi bị phát hiện có phản ứng dương tính với chất kích thích này cho rằng việc làm này là trái với quy định và chưa từng xảy ra.


TTXVN/Tin tức
Italy-Costa Rica (0-1): Chuyện cổ tích Trung Mỹ
Italy-Costa Rica (0-1): Chuyện cổ tích Trung Mỹ

Nếu trước ngày trái bóng Brazuca lăn, bạn đưa ra nhận định Costa Rica là đội đầu tiên đoạt vé đi tiếp ở bảng D tử thần, hẳn là bạn sẽ bị coi là một người...không bình thường! Trong bảng đấu quy tụ tới 3 cựu vô địch thế giới này, Costa Rica bị đánh giá là "ngân hàng điểm", là "đá lót đường".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN