Công Vinh về Nghệ An?

Sự xuất hiện của Công Vinh (ảnh) tại đại bản doanh của CLB SLNA sáng 12/9 khiến dư luận dấy lên những nguồn thông tin cho rằng, tiền đạo này có thể sẽ trở lại khoác áo đội bóng cũ SLNA từ mùa giải 2012. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có gì là rõ ràng.

Ảnh: Quốc khánh-TTXVN

Công Vinh và lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá SLNA đã có cuộc tiếp xúc, làm việc, nhưng chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra. Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh khi được hỏi về sự xuất hiện của tiền đạo Công Vinh tại CLB, chỉ nói rất chung chung: “Công Vinh có thể còn xuất sắc hơn cả các cầu thủ ngoại. Sau sự cố đáng buồn trên sân Cao Lãnh năm ngoái hay những chấn thương dai dẳng, cậu ấy đã trở lại với những bàn thắng đẹp mắt cho Hà Nội T&T và ĐTQG”.

Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, việc Công Vinh có mặt tại đội bóng xứ Nghệ ở thời điểm anh đang bàn bạc hợp đồng mới với đội bóng hiện tại, Hà Nội T&T, cũng là điều hết sức bình thường. Tất nhiên, với một cầu thủ mà chuyên môn, đẳng cấp đã được khẳng định từ lâu, thêm khía cạnh giá trị thương mại, quảng bá thương hiệu lớn như Công Vinh, thì việc ĐKVĐ V-League có quan tâm đến cầu thủ này cũng là hết sức bình thường.

Nó cũng giống như những thông tin cho rằng Công Vinh đã nhận được lời mời từ phía Vicem Hải Phòng, Sài Gòn Xuân Thành, Becamex Bình Dương hay N.Sài Gòn trước đó… Thế nhưng, quyết định chọn CLB nào là bến đỗ mới cho mình hay tiếp tục ở lại Hà Nội T&T là sự lựa chọn của cá nhân Công Vinh.

Trong buổi làm việc đầu tuần với Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, Nguyễn Quốc Hội, Công Vinh đã nói lên suy nghĩ, nguyện vọng của mình là luôn muốn được thi đấu cho một đội bóng có tiềm lực tài chính, giàu tham vọng vô địch, Hà Nội T&T chính là đội bóng đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí đó. Nhưng yếu tố quyết định làm nên sự kết hợp giữa Hà Nội T&T và Công Vinh ít nhất thêm một lần nữa vẫn phải là tài chính. Công Vinh năm nay 26 tuổi, đang ở vào độ chín của sự nghiệp. 10 bàn thắng ghi được cùng phong độ mà anh thể hiện trong mùa giải vừa qua sau khi bình phục chấn thương đã nói lên tất cả giá trị của tiền đạo này.

Khi mà Việt Thắng về B.Bình Dương với bản hợp đồng trị giá 9 tỷ, Đình Tùng được Vicem Hải Phòng mời chào với con số 10 tỷ đồng tròn trĩnh, thì giá trị cho bản hợp đồng với Công Vinh chắc chắn không thể ít hơn, thậm chí còn cao hơn thế. Nếu Hà Nội T&T đáp ứng được yêu cầu này thì mọi chuyện không còn gì phải bàn. Bằng không, Công Vinh sẽ xin giấy thanh lý hợp đồng để được tự do lựa chọn bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình.

Trở lại với câu chuyện Công Vinh tái hồi SLNA. Giống như con số đã liệt kê ở trên, trong trường hợp SLNA đáp ứng được đòi hỏi về tài chính của Công Vinh, thì việc anh về thi đấu cho đội bóng cũ không có gì là ngạc nhiên. Tuy vậy, xưa nay SLNA vẫn nổi tiếng về sự chặt chẽ trong chi tiêu. Với chức vô địch V-League vừa qua nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á cũng chỉ mở két thưởng cho các cầu thủ 3 tỷ đồng, thì để móc hầu bao lấy hơn 10 tỷ ra mua một cầu thủ là điều không dễ xảy ra. Hơn nữa, cho dù có làm như vậy, thì cũng sẽ có ảnh hưởng đến cấu trúc lương, chế độ hợp đồng với đội ngũ cầu thủ hiện nay của đội vốn đang rất ổn định.

Thế nên mới nói, ngày Công Vinh về lại SLNA vẫn còn xa lắm.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN