Công nghệ hiện đại sẽ được áp dụng tại Olympic London 2012

Công nghệ áp dụng tại Olympic đã khác xa so với thời khởi điểm tại Athens, Hy Lạp. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số đột phá trong công nghệ giúp ghi lại thành tích của các cuộc thi đấu được sử dụng tại Luân Đôn, nơi ước tính có 10.500 vận động viên và các quan chức thể thao đến từ hơn 200 quốc gia sẽ có mặt tại Luân Đôn trong 17 ngày thi đấu của Olympic 2012.


Bục xuất phát mới


Lỗi xuất phát là mối lo lớn cho các VĐV điền kinh tại Olympic. Năm nay, sẽ không VĐV nào để tuột mất lợi thế ở điểm xuất phát. Bục xuất phát điện tử không là công nghệ mới trong điền kinh, nhưng công nghệ này sẽ được cải tiến giúp cho kết quả tốt hơn. Không như bục xuất phát cũ, bục xuất phát mới sẽ không chỉ phát hiện chuyển động mà còn phát hiện áp lực bàn chân dồn lên trên bục.

Omega là nhà cung cấp chính thức thiết bị tính giờ cho Olympic.Ảnh: Internet


Tại London 2012, các bục xuất phát sẽ đo đếm lực gót chân của người chạy để xác định thời điểm giày rời khỏi bục xuất phát sớm nhất. Điều này cho phép trọng tài phát hiện chính xác tới 100 phần nghìn của giây khi VĐV xuất phát, nếu vi phạm lỗi xuất phát sẽ được báo động. Bục xuất phát mới sẽ là một phần của hệ thống tính giờ rất phức tạp bao gồm hệ thống laser và máy ghi hình.


Camera ống kính kép

* Kể từ những năm 1930, Omega là nhà cung cấp đồng hồ tính giờ cho các sự kiện Olympic. Mỗi năm, nhà chế tạo này lại mang đến những công nghệ cải tiến hơn. Năm 2012 này, Omega đã được lựa chọn. Và như vậy, sẽ có tới 450 nhân viên của Omega sẽ làm việc tại Luân Đôn trong sự kiện thể thao mang tầm thế giới diễn ra 2 năm một lần. Họ sẽ hướng dẫn cho 800 tình nguyện viên điều khiển hơn 420 tấn thiết bị bao gồm 390 bảng tính điểm, 180km dây cáp, máy tính giờ trên…

*Tại London 2012, Omega sẽ giới thiệu đồng hồ tính giờ mới dòng Quantum sử dụng cho cả các bộ môn thể dục dưới nước và điền kinh. Dòng sản phẩm này có thể đo chính xác tới 1 phần triệu giây, tốt gấp 100 lần các thiết bị cũ và nhanh gấp 40 lần chớp mắt của con người. Súng phát lệnh xuất phát cũng được kết nối với đồng hồ tính giờ ghi lại thành tích một cách vô cùng chuẩn xác.

Trong những năm qua, máy quay truyền thống đã giúp việc hiển thị chính xác hình ảnh các VĐV bơi lội khi chuyển tải tới người xem với những chuyển động của VĐV. Việc ghi hình dưới nước rất khó khăn, và cho đến nay, việc này được thể hiện hoàn toàn dưới nước để những hình ảnh trung thực nhất.


Camera ống kép Twinscam là một hệ thống máy ghi hình Nhật Bản, có thể ghi hình trên mặt nước và một quay dưới nước. Hình ảnh của camera dưới nước chuẩn xác mang tới những hình ảnh tổng thể về vận động cơ thể của VĐV bơi lội.


Tại Olympic 2012, lần đầu tiên Đài Truyền hình NHK sẽ sử dụng Twinscam để ghi hình các sự kiện bơi lội với công nghệ được sử dụng tương đương với công nghệ tạo hình phim 3D.


Áo giáp điện tử gắn cảm biến của bộ môn Taekwondo


Theo quyết định của Liên đoàn Taekwondo thế giới, bộ môn Taekwondo sẽ áp dụng luật mới tại Olympic London 2012 và tại các cuộc thi vòng loại, sau hơn một năm áp dụng thử nghiệm, sẽ tiến hành khảo sát ý kiến của các VĐV và các HLV.


Luật mới sẽ áp dụng bao gồm việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao gồm áo giáp điện tử, sử dụng hệ thống video phụ trợ, cách tính điểm mới, thảm đấu mới... Đặc biệt trong điều luật mới này, việc sử dụng áo giáp điện tử được kết nối với hệ thống chấm điểm điện tử và hệ thống video phụ trợ sẽ góp phần đem lại sự cân bằng, công minh hơn trong quá trình điều hành trận đấu. Với hệ thống điện tử phụ trợ, các trọng tài sẽ có cơ hội xem lại những tình huống gây tranh cãi trước khi đi đến quyết định cuối cùng.


Nhớ lại lần đầu áp dụng tại Cúp đồng đội thế giới vào tháng 6/2009, nhiều ý kiến trái ngược, trong đó không ít ý kiến phản đối việc sử dụng áo giáp điện tử. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu những nhược điểm của áo giáp điện tử, Liên đoàn Taekwondo thế giới đã sử dụng tấm áo giáp này tại các giải đấu tiếp theo, mà tâm điểm là giải vô địch thế giới vào tháng 9/2009 tại Copenhagen, Đan Mạch.


Đồng hồ tính giờ Quantum


Nhờ công nghệ tính giờ, môn điền kinh đã đo được người thắng và thua tới tận 1/1000 giây - nhanh hơn 40 lần chớp mắt của con người. Như vậy độ chính xác đòi hỏi công nghệ hàng đầu và hiện tại chỉ có hai công ty trên thế giới đáp ứng các tiêu chuẩn của Ủy ban Olympic. Omega là nhà cung cấp đồng hồ tính giờ chính thức của 25 lần Thế vận hội, trong đó có Thế vận hội mùa đông 2006 tại Torino, Italia và Thế vận hội mùa hè 2004 tại Athens, Hy Lạp. Tiếp đó là công ty Seiko, tổ chức tại Thế vận hội mùa đông 2012 tại Salt Lake City, Utah.

Minh Đăng

Olympic London 2012 còn ế 700.000 vé
Olympic London 2012 còn ế 700.000 vé

Ngày 17/7, Ban Tổ chức Olympic và Paralympic London 2012 (Locog) cho biết hiện vẫn còn khoảng 700.000 vé chưa bán được trong khi chỉ còn 10 ngày nữa là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN